Quảng Nam: Bé trai 4 tuổi bỏng toàn mặt do nổ bóng bay

Mạnh Cường
Mạnh Cường
22/12/2023 15:28 GMT+7

Một bé trai 4 tuổi ở tỉnh Quảng Nam bị bỏng toàn mặt do bóng bay gặp tia lửa phát nổ.

Chiều 22.12, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết vừa cứu chữa cho một bệnh nhi 4 tuổi bị bỏng toàn mặt do bóng bay gặp tia lửa phát nổ.

Bệnh nhi là cháu T.T.S (4 tuổi, ở xã Ninh Phước, H.Nông Sơn, Quảng Nam).

Sau nhiều ngày được theo dõi, điều trị tại khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện, sức khỏe cháu S. đã ổn định, có thể uống sinh hoạt gần như bình thường. Ngoài ra, vết bỏng không còn tình trạng thoát dịch và đã khô.

Quảng Nam: Bé trai 4 tuổi bỏng toàn mặt do nổ bóng bay- Ảnh 1.

Sau nhiều ngày được theo dõi điều trị, hiện sức khỏe cháu S. đã ổn định

NAM THỊNH

Trước đó, tối 19.12, khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam, tiếp nhận bệnh nhi T.T.S trong tình trạng bị bỏng nặng toàn mặt, đầu và cổ.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã cấp cứu, xác định bệnh nhi bị bỏng nhiệt khô độ 2 với diện tích 9% ở vùng đầu, mặt và cổ do tai nạn trong sinh hoạt.

Theo người nhà, chiều 19.12 khi tan học, cháu S. có mua bóng bay hình ông già Noel trước cổng trường mang về nhà chơi.

Đến tối cùng ngày, bé lấy bật lửa (hết gas) ra chơi, vô tình vẫn sót gas và tạo tia lửa tiếp xúc với bóng bay có bơm khí hydro. Bóng bay phát nổ lớn khiến bệnh nhi bị bỏng vùng đầu, mặt và cổ.

Sau tai nạn, do mặt bị nóng, bé dùng tay dụi khiến vùng da mặt bong tróc và bỏng nặng hơn.

Phát hiện sự việc, gia đình liền đưa cháu bé vào Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam cấp cứu.

Lãnh đạo Bênh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam khuyến cáo các phụ huynh, khi trẻ bị bỏng ở nhà nên vệ sinh vết bỏng bằng dung dịch nước muối sinh lý, không cho trẻ dụi tay lên vết bỏng (vì sẽ làm bẩn vết thương dẫn đến nhiễm trùng), sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.