Quảng Nam: Chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/04/2023 11:52 GMT+7

Một phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của 96 người chơi hụi, sau đó vỡ nợ, bỏ trốn nhưng đã bị bắt sau đó.

Sáng 7.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Mỹ Linh (51 tuổi, ở khối phố Xuyên Tây, TT.Nam Phước, H.Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6.2021 đến tháng 9.2022, Nguyễn Thị Mỹ Linh làm chủ nhiều dây hụi.

Quảng Nam: Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng, chủ hụi bỏ trốn vì vỡ nợ - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Linh

C.X

Có những dây hụi chỉ có khoảng 8 người chơi nhưng Linh vẫn nói dối với người chơi là dây hụi đủ 12 người để người chơi nộp đủ 12 tháng (12 kỳ hụi).

Có những dây hụi, người chơi đóng đủ tiền của 12 tháng nhưng Linh không cho họ hốt hụi mà nói dối là dây hụi đó có 14 hoặc 16 người chơi và yêu cầu tiếp tục góp tiền hụi, rồi chiếm đoạt tiền. Sau đó, Linh vỡ nợ, bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định Nguyễn Thị Mỹ Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt của 96 người chơi hụi với số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Các bị hại đa phần là tiểu thương bán rau, thịt ở chợ TT.Nam Phước. Sau khi nghe tin bà Linh rời khỏi địa phương, nhiều người bật khóc vì từng góp số tiền chơi hụi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, sau khi vỡ nợ, Linh đã bỏ trốn vào TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) thuê nhà trọ để ở. Quá trình điều tra, các trinh sát đã tìm được Linh, mời đến trụ sở công an nhiều lần để làm rõ, củng cố hồ sơ.

"Bị can không ra đầu thú mà bỏ trốn khỏi địa phương, sau khi thu thập đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt bị can để tiếp tục điều tra làm rõ", một điều tra viên nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.