Quảng Nam: Khôi phục cổ phần vốn nhà nước tại công ty cấp thoát nước, vì sao?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
17/07/2023 18:27 GMT+7

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo về việc khôi phục vốn nhà nước đã thoái vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước của tỉnh này.

Chiều 17.7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023,  nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Nhiều vấn đề được các phóng viên đặt ra, bao gồm việc khôi phục vốn nhà nước đã thoái vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước của tỉnh này.

 Thành lập tổ tư vấn về việc khôi phục cổ phần vốn nhà nước 

Trả lời câu hỏi của cơ quan báo chí về việc vì sao tỉnh Quảng Nam khôi phục vốn nhà nước đã thoái vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước của tỉnh, liệu có phải là để "sửa sai"..., ông Nguyễn Hồng Quang đã giải đáp chi tiết.

Cụ thể, Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Quảng Nam cổ phần hóa từ năm 2010.

Quảng Nam nói gì về khôi phục lại cổ phần vốn nhà nước đã thoái vốn? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Quang trả lời về vấn đề khôi phục vốn nhà nước đã thoái vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước

MẠNH CƯỜNG

Nhà nước nắm giữ 51% cổ phần, với vốn điều lệ lúc đó là 216 tỉ đồng. Năm 2015, tỉnh Quảng Nam có chủ trương chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty trên cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam quản lý.

Đến tháng 3.2016, Ban thường vụ Tỉnh ủy thuê một doanh nghiệp để kiểm toán, xác định giá trị, phê duyệt phương án thoái vốn và sau đó thoái vốn. Thời điểm đó, trên địa bàn tỉnh có 9 nhà máy nước.

Sau khi thoái vốn, Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Quảng Nam đã đầu tư nâng cấp, xây dựng mới một số nhà máy nước để phục vụ cho dân.

"Nước sạch phục vụ nhân dân, kể cả nước đô thị và nước nông thôn là được nhà nước quản lý chặt chẽ. Nước là lĩnh vực cần phải được quan tâm, do đó dù là doanh nghiệp quản lý đi chăng nữa thì giá nước nhà nước kiểm soát trên cơ sở đầu tư, đảm bảo hài hòa các lợi ích", ông Quang khẳng định.

Theo ông Quang, tháng 7.2021, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 22 về quy định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp góp vốn nhà nước và doanh nghiệp góp vốn nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là nhà nước phải giữ trên 50% và dưới 65% cổ phần. Tuy nhiên, trường hợp này (thoái vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước của tỉnh – PV) thì thực hiện trước khi có quyết định. 

Vấn đề cung cấp nước sạch và an ninh nguồn nước rất được tỉnh quan tâm, nên theo ông Quang, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã có chỉ đạo phải rà soát để khôi phục cổ phần vốn nhà nước đã thoái vốn tại công ty cấp thoát nước.

Ông Quang cho rằng, việc doanh nghiệp đã thoái vốn và hoạt động nên địa phương muốn khôi phục thì cần phải trao đổi, làm việc lại. Vì vậy, tháng 10.2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập tổ tư vấn về việc khôi phục cổ phần vốn nhà nước đã thoái vốn. Hiện nay, tổ tư vấn đã họp, làm việc thêm với một số chuyên gia có kinh nghiệm để hỗ trợ.

"Chúng tôi đã có những báo cáo tổng hợp toàn bộ tất cả từ khi cổ phần hóa thoái vốn đến hiện nay, đồng thời báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung liên quan. Sau khi Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, chỉ đạo như thế nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý", ông Quang thông tin.

Rà soát lại quy trình

Mới đây, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung, trong đó có dự thảo báo cáo nội dung liên quan đến việc khôi phục cổ phần vốn nhà nước đã thoái vốn tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Quảng Nam nói gì về khôi phục lại cổ phần vốn nhà nước đã thoái vốn? - Ảnh 2.

Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Quảng Nam

MẠNH CƯỜNG

Theo tìm hiểu, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam trước đây do nhà nước giữ 51% vốn điều lệ. Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Nam chuyển quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại công ty trên cho Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, với mục đích "dần thoái vốn để có kinh phí đầu tư vào các dự án quan trọng của tỉnh".

Năm 2016, Tỉnh ủy Quảng Nam phê duyệt phương án thoái vốn cổ phần của ngân sách Đảng tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam.

Tỉnh ủy Quảng Nam chào bán hơn 11 triệu cổ phiếu (toàn bộ 51% cổ phần) với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, bán đấu giá công khai hơn 3,3 triệu cổ phiếu (tương đương 30%), bán cho người lao động và cổ đông tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam hơn 7,7 triệu cổ phiếu (70%). Tổng giá trị theo mệnh giá là hơn 110 tỉ đồng.

Từ năm 2017, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần, không có vốn nhà nước.

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy rà soát lại quy trình, thủ tục thoái vốn đối với Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam; phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh ủy phương án đảm bảo nhà nước có thể chi phối hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trong việc cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Tháng 5 vừa qua, sau sự cố nước máy trên địa bàn TP.Tam Kỳ chảy nhỏ giọt khiến người dân khốn khổ mà chẳng biết "kêu" ai, nhiều người cho rằng tỉnh Quảng Nam cần có giải pháp để quản lý việc này, không thể để doanh nghiệp quản lý rồi "ưng làm chi thì làm" được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.