Quảng Nam: Kịp thời cứu sống 9 ngư dân ôm phao trôi nổi nhiều giờ trên biển

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/02/2022 13:18 GMT+7

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 vừa cứu hộ thành công 9 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn phải ôm phao trôi nổi nhiều giờ trên biển.

Sáng 23.2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) cho biết tàu Cảnh sát biển 4032 (Hải đội 212, thuộc Hải đoàn 21), vừa cứu nạn thành công 9 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên biển.

Các ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công

văn doanh

Theo đó, vào lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày (23.2), tàu Cảnh sát biển 4032 đang trực ở khu vực đảo Lý Sơn thì nhận được điện thông báo cứu nạn tàu cá số hiệu QNg-96237 TS, do Mai Văn Lý (45 tuổi, ở xã An Hải, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân khác bị nạn khi đang trên đường tránh gió. Vị trí gặp nạn khu vực phía nam cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý.

Ngư dân thông tin tình trạng tàu cá bị phá nước vào tàu, máy hỏng mất khả năng cơ động.

Tàu 4032 tiếp cận các ngư dân gặp nạn trên biển

văn doanh

Vượt qua điều kiện gió cấp 6, cấp 7, độ cao sóng 4 - 5 m, đến 7 giờ cùng ngày, tàu 4032 đã tiếp cận được khu vực tàu bị nạn.

Thời điểm phát hiện, tàu QNg-96237 đã chìm, ngư dân phải ôm phao trôi nổi trên biển. Tàu 4032 phối hợp với tàu cá của ngư dân hoạt động gần đó ứng cứu, tìm kiếm ngư dân.

Đến 8 giờ 30 phút, tàu 4032 đã cứu được 5 ngư dân và đưa lên tàu; chăm sóc chu đáo nên sức khỏe thuyền viên dần ổn định trở lại.

Các ngư dân được đưa lên tàu để chăm sóc

văn doanh

Ngay sau đó, tàu 4032 tiếp tục tìm kiếm 4 thuyền viên bị mất tích. Hơn 1 giờ sau, tàu 4032 đã phát hiện được 4 ngư dân đang ôm can nhựa, phao trên biển.

Đến 10 giờ 45 phút, tàu 4032 đã cứu được tất cả 9 ngư dân, chăm sóc sức khỏe và đưa về đảo Lý Sơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.