Quảng Nam: Người đàn ông bị ong vò vẽ đốt dẫn đến ngưng tim, ngưng thở

Mạnh Cường
Mạnh Cường
23/07/2023 20:04 GMT+7

Trong lúc vào tỉnh Quảng Ngãi lấy tổ ong, một người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam không may bị ong vò vẽ đốt, phải nhập viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Chiều tối 23.7, bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nam bị ong vò vẽ đốt, trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân được xác định là anh L.V.P (31 tuổi, trú thôn Trung Thanh, xã Tam Mỹ Tây, H.Núi Thành). Anh P. đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch.

Quảng Nam: Người đàn ông bị ong vò vẽ đốt dẫn đến ngưng tim, ngưng thở - Ảnh 1.

Anh P. đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch

C.X

Theo bác sĩ Hùng, khi đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh P. trong tình trạng bị sốc phản vệ, ngưng tim, ngưng thở. Ngay sau đó, các bác sĩ đã hồi sức nên anh P. đã có nhịp tim trở lại. Sau đó, anh P. được đưa vào phòng hồi sức, được thở máy, các bác sĩ đang tích cực điều trị. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, tiên lượng bệnh nhân rất xấu.

Lấy tổ ong, người đàn ông ở Quảng Nam bị ong vò vẽ đốt tử vong

Ông Phan Đình Dung, Chủ tịch UBND xã Tam Mỹ Tây, cho hay sáng nay (23.7), anh P. cùng một số người đến địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để lấy tổ ong bán kiếm tiền. Tuy nhiên, anh P. không may bị ong vò vẽ đốt vào vùng mặt nên được người dân đi cùng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Dung, hoàn cảnh gia đình anh P. khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định. Hai vợ chồng đang nuôi 3 đứa con nhỏ từ 4-6 tuổi nên mỗi ngày anh P. phải đi vào rừng lấy tổ ong, bán kiếm tiền. Địa phương đang vận động người dân quyên góp hỗ trợ cho gia đình anh P.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.