Quảng Nam sẵn sàng bỏ kinh phí đưa tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay về nước

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/10/2023 19:38 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam sẵn sàng bỏ kinh phí để vận chuyển bức tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay bị đánh cắp trước đó tại Mỹ Sơn về nước.

Chiều 5.10, tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2023 do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức, câu chuyện liên quan đến tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay có nguồn gốc từ thánh địa Mỹ Sơn bị đánh cắp trước đó được nhiều cơ quan báo chí quan tâm.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin chính thức về việc đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại London (Anh) tiếp nhận bức tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay, Sở VH-TT-DL đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ VH-TT-DL và Bộ Ngoại giao đề xuất phương án xin tiếp nhận. 

Cụ thể, khi bức tượng này được chuyển về Việt Nam thì Quảng Nam xin được tiếp nhận, trưng bày tại thánh địa Mỹ Sơn.

Quảng Nam sẵn sàng bỏ kinh phí đưa tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay về nước - Ảnh 1.

Bức tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay có nguồn gốc từ Mỹ Sơn

ẢNH TỪ WEBSITE CỦA BỘ NỘI VỤ MỸ

"Nếu chính xác bức tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay có nguồn gốc từ Mỹ Sơn thì nên trả lại đúng vị trí ban đầu theo Luật di sản. Việc trưng bày tượng tại Mỹ Sơn cũng nhằm phục vụ cho vấn đề bảo tồn cổ vật có giá trị", ông Hồng nói.

Theo ông Hồng, UBND tỉnh Quảng Nam đã liên lạc trực tiếp với Đại sứ Việt Nam tại Anh và hiện bức tượng này cũng được các nhà chức trách bàn giao cho Đại sứ quán Việt Nam tại London (Anh) cất giữ.

Ngoài ra, Đại sứ quán Việt Nam tại London (Anh) đã có công điện báo về cho Bộ VH-TT-DL, ủng hộ việc việc chuyển giao bức tượng này cho Quảng Nam. Tuy nhiên, hiện nay muốn đưa cổ vật về Việt Nam thì phải có kinh phí vận chuyển.

"Các cơ quan tham mưu của Bộ VH-TT-DL đang làm thủ tục để đưa cổ vật về nước. Quảng Nam rất mong muốn tiếp nhận bức tượng nhưng phải chờ các thủ tục từ Bộ VH-TT-DL. Trong trường hợp cần thiết, tỉnh sẽ chủ động lo kinh phí vận chuyển để đưa bức tượng này về Việt Nam", ông Hồng nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Bộ VH-TT-DL, Bộ Ngoại giao đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho tỉnh tiếp nhận tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, ngày 13.9, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại London (Anh) đã tiếp nhận bức tượng đồng Nữ thần Durga 4 tay, niên đại từ thế kỷ 17, chiều dài khoảng 2 m, nặng khoảng 250 kg từ một gia đình người Anh.

Thông tin từ Cục An ninh nội địa Mỹ (HSI) cho biết, bức tượng trên đã được ông Douglas Latchford, một nhà buôn đồ cổ, xác nhận có nguồn gốc từ thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam) và bị đánh cắp vào năm 2008. Đây được xem là hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học, ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu văn hóa Champa của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bức tượng Nữ thần Durga được UNESCO công nhận là di sản thế giới.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.