Quảng Ngãi: Hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước

Hải Phong
Hải Phong
14/11/2023 18:54 GMT+7

Mưa lớn, nước lũ trên thượng nguồn đổ về sông Phước Giang khiến nhà cửa của hơn 80 hộ dân ở xã Hành Dũng (H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bị ngập sâu trong nước.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào chiều 14.11, mưa lớn đã gây ngập và chia cắt một số tuyến đường trên địa bàn H.Nghĩa Hành. Nước lũ sông Phước Giang (H.Nghĩa Hành) đã tràn bờ khiến nhà cửa của hơn 80 hộ dân ở xã Hành Dũng bị ngập sâu gần 1 m.

Quảng Ngãi: Hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước - Ảnh 1.

Nước lũ dâng lên gây ngập một số tuyến đường trên địa bàn xã Hành Dũng

T.P.

Nhiều hộ dân ở thôn An Hòa và Kim Sơn (xã Hành Dũng) phải thu dọn, chuyển đồ đạc trong nhà đến nơi khô ráo do nước lũ từ sông Phước Giang tràn vào khu dân cư.

Nhà chị Nguyễn Thị Giáng Kiều (ở thôn An Hòa) bán tạp hóa nên hàng hóa nhiều. Thấy mưa lớn từ đêm 13.11 nên gia đình chị Kiều lo thu dọn đồ đạc từ sáng 14.11. "Nghe nói mưa còn tiếp tục trong những ngày tới, gia đình tôi phải theo dõi liên tục, nếu nước lớn quá thì phải tính cách di dời đến chỗ cao ráo, an toàn hơn", chị Kiều nói.

Quảng Ngãi: Hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước - Ảnh 2.

Người dân kê đồ đạc lên cao, sợ nước dâng lên làm hư hỏng

T.P.

Hiện xã Hành Dũng có 80 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Các tổ xung kích đã túc trực, giúp đỡ người dân di dời đến nơi an toàn khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Anh Võ Duy Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hành Dũng cho biết, nước lũ sông Phước Giang dâng cao khiến các khu dân cư ở thôn An Hòa và Kim Sơn ngập sâu gần 1 m. Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, hơn 130 thành viên thuộc 9 tổ xung kích của xã Hành Dũng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Quảng Ngãi: Hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng đã giăng dây, đặt bảng cảnh báo nguy hiểm tại các tuyến đường ngập sâu

T.P

Mưa lũ cũng chia cắt nhiều tuyến giao thông trên địa bàn H.Nghĩa Hành, gồm: Tuyến đường 628 từ Xi Phông An Sơn - Chợ Phiên - đi xã Hành Nhân; tuyến đường chợ Phiên đi thôn An Hòa; tuyến đường từ Rộc Bà Tề, xã Hành Minh - xã Hành Đức; tuyến đường từ khu dân cư Giếng Mạch (thuộc thôn Phú Thọ) đến trung tâm xã Hành Tín Tây.

Ông Đàm Bàng, Phó chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành, cho biết lãnh đạo huyện này đã cử các đoàn kiểm tra đến những điểm xung yếu để kịp thời chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Quảng Ngãi: Hàng chục ngôi nhà bị ngập sâu trong nước - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng chèo thuyền đi kiểm tra đến các điểm xung yếu

T.P.

"Chúng tôi đã có kế hoạch chủ động di dời người dân ở các vùng ngập sâu đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các xã ven sông Vệ, sông Phước Giang chủ động ứng phó với tình huống nước lũ dâng cao theo phương châm "4 tại chỗ". Các lực lượng hỗ trợ phải túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng giúp đỡ người dân. Hiện tất cả các tuyến đường bị ngập sâu đã được giăng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, không cho người dân qua lại", ông Đàm Bàng nói.

Quảng Ngãi: Mưa lớn gây ngập, sạt lở chia cắt cục bộ nhiều tuyến đường

Chiều 14.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 13.11 đến 15 giờ ngày 14.11), khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét tại các sông, suối nhỏ, ngập các ngầm tràn và sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối ở các huyện miền núi. Nguy cơ xảy ra ngập lụt diện rộng ở các vùng trũng, thấp, ven sông và các đô thị.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.