Quảng Ninh: Cơ sở nuôi trồng thủy sản uy hiếp vùng lõi vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/05/2023 13:08 GMT+7

8 cơ sở nuôi trồng thủy sản trái phép nằm trong vùng bảo vệ di sản tuyệt đối đang uy hiếp môi trường vịnh Hạ Long. Dù được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã cảnh báo nhưng đến nay, các cơ sở này vẫn tồn tại, chưa được xử lý dứt điểm.

Ngày 27.5, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa yêu cầu UBND H.Vân Đồn (Quảng Ninh) về việc xử lý dứt điểm các cơ sở nuôi trồng thủy sản trái phép trên vùng lõi bảo vệ vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh: Cơ sở nuôi trồng thủy sản uy hiếp vùng lõi vịnh Hạ Long  - Ảnh 1.

Các cơ sở nuôi trồng thủy sản tại khu vực hòn Xương Rồng thuộc vùng bảo vệ tuyệt đối của vịnh Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, thời gian vừa qua, tại khu vực hòn Mu Mực, hòn Vụng Chùa Đá, hòn Xương Rồng - nằm trong vùng bảo vệ tuyệt đối Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, thuộc địa giới hành chính H.Vân Đồn - xuất hiện tình trạng 8 cơ sở nuôi trồng thủy sản trái phép.

Đáng nói, 8 cơ sở này đã tồn tại nhiều năm nay với diện tích nuôi trồng tổng cộng hàng chục ha. Các cơ sở này chủ yếu sử dụng vật liệu là phao xốp, mảng tre để treo hầu hết trên diện tích lớn mặt nước.

Không những vậy, chủ các cơ sở nuôi trồng thủy sản nói trên không phải là người địa phương mà cư dân ở TX.Quảng Yên và TP.Cẩm Phả. Nhiều năm nay người dân tới đây lập trang trại, lưu trú để nuôi hàu.

Quảng Ninh: Cơ sở nuôi trồng thủy sản uy hiếp vùng lõi vịnh Hạ Long  - Ảnh 2.

Các cơ sở nuôi hàu này vẫn đang hoạt động, chưa được xử lý dứt điểm xâm hại môi trường vịnh Hạ Long

LÃ NGHĨA HIẾU

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 27.5

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao UBND H.Vân Đồn phối hợp Ban quản lý vịnh Hạ Long khẩn trương xử lý dứt điểm các cơ sở nuôi trồng thủy sản nói trên trước ngày 30.5.

Như Thanh Niên đã có các loạt bài phản ánh, từ nhiều năm nay, trên vùng biển Quảng Ninh dài khoảng 200 km xảy ra tình trạng người dân ồ ạt chiếm dụng mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Chủ yếu tập trung tại vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long. Đặc biệt, hàng trăm ha nuôi hàu với hàng chục triệu quả phao xốp thả trôi nổi trên biển, đang xâm hại môi trường đại dương.

Đáng chú ý, các cơ sở này không nằm trong vùng quy hoạch, được sự tiếp tay của chính quyền địa phương. Điển hình như tại TP.Cẩm Phả, địa phương này đã khởi tố vụ án và bắt giam nhiều cán bộ "bảo kê" cho ngư dân nuôi trồng thủy sản trái phép.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.