Quảng Ninh: Cửa khẩu Hoành Mô ‘tê liệt’ vì Trung Quốc ngừng thông quan

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
04/03/2022 12:21 GMT+7

Do phía Trung Quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 , cửa khẩu Hoành Mô (H.Bình Liêu) cũng tạm ngừng hoạt động như nhiều nơi thông quan khác dọc biên giới tại Quảng Ninh.

Đã hơn 10 ngày nay, cửa khẩu Hoành Mô tạm thời bị “tê liệt” do phía Trung Quốc tạm ngừng thông quan để phòng dịch Covid-19. Có mặt tại cửa khẩu Hoành Mô những ngày đầu tháng 3, ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, hàng chục xe container chở hàng đỗ đầy sân bãi của cửa khẩu và không thấy bóng dáng của tài xế. Các khu vực làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng cũng "cửa đóng then cài". Kéo theo đó, hàng trăm người, đa phần là cư dân biên giới phải tạm nghỉ việc.

Cửa khẩu Hoành Mô vắng tanh

n.h

Đại diện Chi cục Hải quan Hoành Mô cho biết, từ hôm 23.2 đến nay, mọi hoạt động thông quan đều tạm dừng. Nguyên nhân là do phía Trung Quốc tăng cường công tác phòng dịch Covid-19.

Ô tô xếp thành hàng dài án binh bất động ở sân cửa khẩu Hoành Mô

n.h

“Phía Trung Quốc chỉ thông báo tạm dừng thông quan từ hôm 23.2 mà không cho biết đến khi nào sẽ mở lại. Những xe trung chuyển qua khu vực cửa khẩu 2 nước cũng tạm ngừng”, đại diện Chi cục Hải quan Hoành Mô thông tin.

Cửa khẩu Hoành Mô vốn sầm uất nay không một bóng người

n.h

Cây cầu biên giới này đi vào hoạt động được vài lần thì cửa khẩu lại tạm ngưng thông quan

n.h

Theo Ban Quản lý cửa khẩu Hoành Mô, thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh về việc giữ vùng xanh an toàn trong hoạt động thông thương, đơn vị này đã siết chặt công tác phòng dịch Covid-19 ở mức cao nhất. Chính vì vậy tình hình dịch bệnh tại cửa khẩu này luôn đảm bảo an toàn. Nhưng hàng hóa được thông thương hay không vẫn phụ thuộc phía nước bạn.

Các khu vực chức năng tại cửa khẩu Hoành Mô đã tạm nghỉ

n.h

Cửa khu vực làm thủ tục tạm khóa

n.h

Được biết, trước ngày 23.2, trung bình mỗi ngày có khoảng 50 lượt phương tiện thông quan qua cửa khẩu Hoành Mô. Để vào được cửa khẩu, lái xe, người lao động và các lực lượng chức năng đều phải tiêm từ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 trở lên. Ngoài ra, định kỳ 1 tuần 2 lần, vào thứ 2 và thứ 5 hằng tuần, UBND H.Bình Liêu xét nghiệm tầm soát cho toàn bộ lao động bốc xếp, lái xe, nhân viên phục vụ tại cửa khẩu này. Chi phí xét nghiệm nhanh mỗi lần là 80.000 đồng/người.

Hơn 10 ngày nay, cửa khầu Hoành Mô "vắng như chùa Bà Đanh"

n.h

Theo Chi cục Hải quan Hoành Mô, chưa biết đến khi nào nơi này mới được thông quan trở lại

n.h

Ông Đào Trung Chuyên, Đội trưởng Đội nghiệp vụ, Chi cục Hải quan Hoành Mô, cho biết sau Tết Nguyên đán 2022, phía Trung Quốc siết chặt phòng dịch nên thời gian vận tải hàng qua cửa khẩu gia tăng. Trung bình mỗi chuyến hàng phải mất chừng 50 phút. Việc cửa khẩu tạm dừng hoạt động ảnh hưởng lớn tới đời sống của cư dân biên giới hằng ngày làm việc tại đây, với số lượng khoảng 300 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.