Quảng Ninh yêu cầu các di tích rà soát, báo cáo bổ sung tiền công đức

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/08/2023 18:38 GMT+7

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục yêu cầu các địa phương rà soát bổ sung số liệu về tiền công đức còn thiếu của các di tích.

Ngày 3.8, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, cơ quan này vừa có văn bản gửi tới các địa phương trên địa bàn yêu cầu thực hiện rà soát các di tích có thu – chi tiền công đức nhưng không báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ để tổng hợp kết quả gửi Sở Tài chính Quảng Ninh, thời hạn phải hoàn thành là trước 10.8.

Quảng Ninh: Yêu cầu các di tích khai bổ sung tiền công đức  - Ảnh 1.

Một điểm tiếp nhận tiền công đức tại Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử

LÃ NGHĨA HIẾU

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính Quảng Ninh hướng dẫn các địa phương tổng hợp số liệu thu - chi tiền công đức của các di tích theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính Quảng Ninh tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo gửi Bộ Tài chính; thời gian hoàn thành là trước 15.8.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp Bộ VH-TT-DL thực hiện thí điểm kiểm tra 4 khu di tích đặc biệt của tỉnh Quảng Ninh: Khu di tích lịch sử Bạch Đằng (TX.Quảng Yên); Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử; Khu di tích lịch sử nhà Trần tại TX.Đông Triều và Di tích lịch sử đền Cửa Ông - Cặp Tiên (TP.Cẩm Phả; H.Vân Đồn). Thời kỳ kiểm tra là trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023; đối với các di tích cấp tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo từ địa phương.

Đáng chú ý, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy chùa Ba Vàng là di tích cấp tỉnh, không có số liệu báo cáo về tiền công đức. Đến ngày 28.7, chùa Ba Vàng đã công khai số tiền công đức, sau khi nhận được công văn vào ngày 24.7 của TP.Uông Bí (Quảng Ninh).

Báo cáo do đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, cho thấy số thu tiền công đức là hơn 4,1 tỉ đồng.

Quảng Ninh: Yêu cầu các di tích khai bổ sung tiền công đức  - Ảnh 2.

Thu gom tiền công đức, giọt dầu tại chùa Long Tiên (TP.Hạ Long, Quảng Ninh)

LÃ NGHĨA HIẾU

Báo cáo cũng nêu số chi phục vụ cho hoạt động nhân đạo, từ thiện vừa bằng số thu.

Chùa Ba Vàng cho biết chỉ thực hiện báo cáo đối với tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội kể từ ngày 19.3 - 30.4. Chùa Ba Vàng cho rằng điều này đúng với quy định tại Thông tư số 04 của Bộ Tài chính và công văn hướng dẫn số 62 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.