Quảng Trị đang viết nên câu chuyện cổ tích có thật về 'đất thép nở hoa'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
30/04/2022 06:29 GMT+7

Đó là phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị (1.5.1972 - 1.5.2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972 - 2022), được tổ chức long trọng tối qua 29.4 tại TP.Đông Hà.

Tham dự lễ, ngoài Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc còn có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo các tỉnh Savannakhet, Salavan (CHDCND Lào), các tỉnh, thành phố trong nước, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và đông đảo nhân dân địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Trị

TTXVN

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng ôn lại quá khứ hào hùng của Quảng Trị. Ông Tùng khái quát lại những dấu mốc của cuộc tiến công chiến lược Trị Thiên năm 1972, đỉnh cao là thời điểm 11 giờ ngày 1.5.1972 lá cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên dinh Tỉnh trưởng tại TX.Quảng Trị. Quảng Trị tự hào là tỉnh đầu tiên của miền Nam được giải phóng, được chọn đặt thủ phủ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nhưng để bảo vệ thành quả đó là 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị với hàng ngàn chiến sĩ hy sinh năm 1972…

Hòa bình lập lại, với sự quan tâm giúp đỡ của T.Ư, các địa phương trong cả nước, bạn bè quốc tế và sức mạnh nội sinh, Quảng Trị đã đi lên, có bước tiến dài trên con đường đổi mới, phát triển. Ông Tùng bày tỏ quyết tâm của tỉnh Quảng Trị: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển trung bình cao vào năm 2025 và tỉnh khá vào năm 2030.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị ngày 29.4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự nhiều sự kiện quan trọng: Lễ phát hành bộ tem đặc biệt 50 năm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; khởi công xây dựng “Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông Tây” trị giá 2.060 tỉ đồng; khánh thành công trình Trường THCS Triệu Thành (H.Triệu Phong), tổng vốn đầu tư 5 tỉ đồng, là quà tặng của Chủ tịch nước.

Dịp này, tại Quảng Trị có nhiều sự kiện, hoạt động ấn tượng: Triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ” (Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước), ảnh và trưng bày tư liệu “Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi” (Hội Nhà báo VN); hội thảo khoa học “Giải phóng Quảng Trị và bảo vệ Thành cổ năm 1972 - nửa thế kỷ xây dựng, đổi mới và phát triển”; lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” và diễu binh, diễu hành; trao giải cuộc thi sáng tác VHNT “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; khánh thành đập ngăn mặn sông Hiếu và hệ thống chiếu sáng, âm thanh ở Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; khởi động dự án khu công nghiệp Quảng Trị - VSIP. Ngoài ra, có chương trình nghệ thuật “Khát vọng Quảng Trị” và bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Theo Chủ tịch nước, 50 năm sau ngày giải phóng, Quảng Trị đang viết nên câu chuyện cổ tích có thật về “đất thép nở hoa” khi không ngừng phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Chủ tịch nước cũng yêu cầu tỉnh tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển, thúc đẩy việc dám nghĩ dám làm của lãnh đạo, tăng cường thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính; ưu tiên phát triển đô thị, nông thôn mới, đầu tư cho giao thông, hạ tầng; tập trung tháo gỡ các nút thắt, phát huy lợi thế để phát triển kinh tế; chú trọng đầu tư xứng đáng cho giáo dục y tế, chăm sóc tốt cho gia đình chính sách, đảm bảo an ninh quốc phòng.

“Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị sẽ phát huy truyền thống, đổi mới, năng động, bứt phá… để đem lại phồn vinh cho nhân dân, cho đất nước”, Chủ tịch nước khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.