Quảng Trị: Lần đầu bắn pháo hoa cùng lúc tại 3 điểm trong khoảng khắc giao thừa

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/01/2020 16:03 GMT+7

Nhân dịp Tết Canh tý 2020, lần đầu tiên Quảng Trị tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm trong khoảng khắc giao thừa. Thông tin này làm nức lòng nhiều người dân địa phương vốn không có điều kiện đi xa để xem pháo hoa.

Chiều 22.1, ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị xác nhận, trong thời khắc giao thừa, toàn tỉnh Quảng Trị sẽ có bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm: Trung tâm văn hóa - điện ảnh tỉnh Quảng trị (TP.Đông Hà), TX.Quảng Trị và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (phía bờ bắc sông Bến Hải). Thời gian bắn vẫn kéo dài trong 15 phút như mọi năm (từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút vào đêm giao thừa).

Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải cũng từng được tổ chức bắn pháo hoa tại lễ hội Thống nhất non sông vào dịp 30.4.

ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính đã giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở VH-TT-DL, các cơ quan địa phương liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức việc bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp tết này. “Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị có tận 3 điểm bắn pháo hoa cùng lúc trong thời điểm giao thừa. Việc làm này để phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam", ông Bình phân tích thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.