Quảng Trị: Lũ rút chậm, nguy cơ dịch bệnh do ô nhiễm nguồn nước

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/11/2023 09:20 GMT+7

Sau đợt lũ lụt, người dân H.Hải Lăng (Quảng Trị) đang khẩn trương khắc phục hậu quả, song do nằm ở vùng sâu trũng nên nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao.

Sáng nay 17.11, tại khóm 5, TT.Diên Sanh (H.Hải Lăng, Quảng Trị), sau khi nước lũ rút dần, người dân địa phương khẩn trương dọn dẹp vệ sinh nhà cửa và thu gom rác thải ở các khu vực công cộng. 

Người dân Quảng Trị lo ô nhiễm nguồn nước sau mưa lũ

Tuy nhiên, do lượng rác các nơi dồn về nhiều nên người dân không thể xử lý triệt để, nguy cơ ô nhiễm môi trường và dịch bệnh ở đây rất cao.

Quảng Trị: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở H.Hải Lăng nước lũ vẫn chưa rút hết

THANH LỘC

Tại các trường học, công tác vệ sinh môi trường cũng đang được triển khai khẩn trương. Riêng tại Trường mầm non Hải Chánh, dù nước chưa rút hẳn nhưng nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên và một số phụ huynh tham gia dọn dẹp vệ sinh phòng học, lau chùi dụng cụ học tập, sắp xếp lại bàn ghế để học sinh có thể đi học trở lại sau khi nước lũ rút hẳn.

Quảng Trị: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 2.

Trường mầm non Hải Chánh vẫn còn ngập nước

THANH LỘC

Quảng Trị: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 3.

Giáo viên Trường mầm non Hải Chánh dọn lũ

THANH LỘC

Một trong những mối lo là nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nặng do lũ ngập sâu nhiều ngày. Ông Lê Phước Nho, Phó giám đốc Trung tâm y tế H.Hải Lăng, cho biết ngành y tế đã cử cán bộ về các địa phương hướng dẫn người dân xử lý nguồn nước, dọn dẹp vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sau lũ. 

Trung tâm y tế H.Hải Lăng cũng kịp thời cung ứng đầy đủ các loại vật tư, hóa chất cho các trạm y tế cơ sở để chủ động trong việc hướng dẫn người dân xử lý nước sinh hoạt, phòng chống dịch.

Quảng Trị: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 4.

Lực lượng y tế H.Hải Lăng về vùng lũ xử lý nguồn nước

THANH LỘC

Nhiều khu dân cư trên địa bàn H.Hải Lăng vẫn đang bị ngập lụt, nước rút chậm. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, đợt mưa lũ vừa qua tại địa bàn tỉnh làm 1 người chết, 2 người mất tích. Có 3.672 nhà bị ngập (riêng H.Hải Lăng ngập 2.413 nhà), 129 ha hoa màu ngập úng; nhiều tuyến đường, đê kè bị ngập, hư hỏng, sạt lở…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.