Quảng Trị: Tìm thân nhân bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước chùa Kiều Đàm

20/02/2024 20:01 GMT+7

Chính quyền địa phương thông báo tìm thân nhân bé gái 6 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa Kiều Đàm (P.4, TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Ngày 20.2, UBND P.4, TP.Đông Hà, phát thông báo tìm thân nhân của trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Kiều Đàm.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 50 ngày 8.2, UBND P.4 nhận được thông tin có 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Kiều Đàm (khu phố 4, P.4, TP.Đông Hà). Bé gái bị bỏ rơi khoảng 6 tháng tuổi, tình trạng sức khỏe bình thường.

Thời điểm phát hiện, bé gái mặc áo dài tay, sọc ngang màu xanh da trời và trắng, quần dài màu xanh lá cây và được quấn bằng 1 chiếc khăn choàng màu hồng. Bên cạnh, có kèm theo 5 bộ áo quần sơ sinh và bỉm, hộp cháo dinh dưỡng còn nóng và 1 lá thư.

Nội dung của bức thư trình bày hoàn cảnh mẹ của bé còn đang đi học nên không có điều kiện để nuôi dạy con. Vì vậy, người này quyết định đưa con đến nhờ nhà chùa chăm sóc, nuôi dưỡng.

Được biết, hiện UBND P.4 đã giao cho người phát hiện tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Lãnh đạo phường này cũng cho biết phường thông báo ai là thân nhân hoặc biết về cha, mẹ đẻ của trẻ bị bỏ rơi có thông tin trên thì liên hệ với địa phương để làm thủ tục nhận lại trẻ. Sau thời gian 7 ngày, kể từ ngày ra thông báo (ngày 20.2), nếu không có ai liên hệ nhận lại trẻ thì UBND P.4 sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật.

Được biết, vào tháng 7.2023, một bé trai sơ sinh cũng bị bỏ rơi trước cổng chùa Kiều Đàm kèm bức thư nhờ nhà chùa nuôi dưỡng vì mẹ của bé trai đang đi học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.