Quốc lộ 8A tiếp tục sạt lở, giao thông bị ách tắc hoàn toàn

Phạm Đức
Phạm Đức
27/09/2023 09:41 GMT+7

Mưa lớn kéo dài đã khiến mái ta luy trên quốc lộ 8A bị sạt lở với khối lượng lớn đất đá tràn xuống đường gây ách tắc hoàn toàn.

Sáng 27.9, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Trường Giang, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ 2.3 (thuộc Khu Quản lý đường bộ 2, Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn đã khiến mái ta luy dương trên quốc lộ 8A tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào khuya 26.9.

Quốc lộ 8A ở Hà Tĩnh lại bị sạt lở, giao thông bị ách tắc hoàn toàn - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra sạt lở trên quốc lộ 8A

TÂN KỲ

Điểm sạt lở tại Km82+780T (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) với khối lượng lớn đất đá bị tràn xuống đường gây ách tắc hoàn toàn giao thông trên tuyến. Hiện các phương tiện từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về xuôi và ngược lại không thể di chuyển.

"Chúng tôi và các lực lượng chức năng đang phối hợp phân luồng từ xa và đưa máy móc đến dọn đất đá sạt lở nhằm sớm thông tuyến trở lại", ông Giang nói.

Quốc lộ 8A ở Hà Tĩnh lại bị sạt lở, giao thông bị ách tắc hoàn toàn - Ảnh 2.

Số lượng đất đá bị sạt lở tràn xuống đường gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 8A

TÂN KỲ

Trước đó, vào sáng 26.9, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cũng khiến một lượng đất đá trên mái ta luy quốc lộ 8A (đoạn qua địa phận xã Sơn Kim 1) sạt lở tràn xuống đường khiến giao thông bị ách tắc.

Ngay sau khi phát hiện, Hạt Quản lý đường bộ Sơn Kim (thuộc Văn phòng Quản lý đường bộ 2.3), Ban Quản lý dự án 4 của Cục Đường bộ Việt Nam đang thi công dự án mở rộng quốc lộ 8A, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã điều động máy móc cùng công nhân đến san gạt số đất đá bị sạt lở xuống đường. 

Xem nhanh 12h ngày 27.9: Thời sự toàn cảnh


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.