Quốc lộ thi công, hàng chục hộ dân cầu cứu

Bá Cường
Bá Cường
23/03/2024 07:17 GMT+7

Dự án thi công QL12A đoạn tránh TX.Ba Đồn (Quảng Bình) đang khiến cuộc sống hàng chục hộ dân bị đảo lộn, nhà cửa nứt nẻ...

KHÔNG DÁM NGỦ VÌ SỢ… SẬP NHÀ

Suốt 1 năm qua, hàng chục hộ dân tại thôn Thanh Lương (xã Quảng Xuân, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) nhiều lần cầu cứu chính quyền địa phương do cuộc sống bị đảo lộn từ khi xuất hiện công trình thi công, xây dựng QL12A đoạn tránh TX.Ba Đồn. Người dân bức xúc vì công trình gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, nhất là nhiều ngôi nhà bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

Quốc lộ thi công, hàng chục hộ dân cầu cứu- Ảnh 1.

Nhà của chị Võ Thị Hiền bị nứt nẻ, dột nước.

BÁ CƯỜNG

Chị Võ Thị Hiền (33 tuổi, trú xã Quảng Xuân) cho biết rất lo sợ khi căn nhà 2 tầng kiên cố của chị xuất hiện nhiều vết nứt trong khoảng 1 năm trở lại đây. "Chỉ sau khoảng 4 - 5 tháng công trình quốc lộ thi công, căn nhà của tôi kiên cố như thế nhưng vẫn xuất hiện các vết nứt trên trần nhà. Bên cạnh đó, khói bụi, tiếng ồn cũng khiến cuộc sống cũng như việc kinh doanh bị cản trở rất nhiều", chị nói. Hằng ngày, các thiết bị, máy móc hoạt động khiến căn nhà của chị Hiền rung lắc. Ban ngày ảnh hưởng đến công việc buôn bán, ban đêm lại không dám ngủ vì lo sợ sập nhà.

Tương tự chị Hiền, các hộ dân lân cận cũng bị ảnh hưởng, nứt nẻ. Theo thống kê ban đầu của UBND xã Quảng Xuân, có 48 hộ dân trên địa bàn đang bị ảnh hưởng khi công trình quốc lộ thi công, trong đó có 44 hộ dân đã mua bảo hiểm. Đặc biệt, có Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật và trụ sở Hội Nạn nhân chất độc da cam H.Quảng Trạch bị ảnh hưởng nặng.

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP THI CÔNG

Dự án đầu tư xây dựng QL12A đoạn tránh TX.Ba Đồn thuộc dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp QL12A đoạn tránh TX.Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng Sông Gianh. Dự án được giao cho Sở GTVT tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư. Điểm đầu của dự án giao với QL1 đoạn đi qua xã Quảng Xuân, điểm cuối giao QL12A thuộc TX.Ba Đồn. Dự án đi qua xã Quảng Xuân khoảng 1 km, với một cầu vượt QL1 dài khoảng 200 m.

Quốc lộ thi công, hàng chục hộ dân cầu cứu- Ảnh 2.
Quốc lộ thi công, hàng chục hộ dân cầu cứu- Ảnh 3.
Quốc lộ thi công, hàng chục hộ dân cầu cứu- Ảnh 4.

Nhiều vết nứt nẻ trần nhà, tường… xuất hiện bên trong nhà của các hộ dân tại xã Quảng Xuân.

BÁ CƯỜNG

Theo ông Dương Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân, sau khi nhận được đơn cầu cứu từ người dân, UBND xã đã báo cáo các cấp có thẩm quyền. Các hộ dân bị ảnh hưởng đang mong chờ có phương án xử lý sớm để cuộc sống được ổn định… "Sau khi nhận được báo cáo, chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công công trình đã cho tạm dừng thi công khoảng 1 tuần trở lại đây", ông Phương cho hay.

Quốc lộ thi công, hàng chục hộ dân cầu cứu- Ảnh 5.

Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình đã cho tạm dừng thi công.

BÁ CƯỜNG

Ông Nguyễn Ngọc Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (Sở GTVT tỉnh Quảng Bình), cho biết trước khi tiến hành thi công, các ban, ngành đã tìm hiểu, nghiên cứu để lường trước các sự cố có thể xảy ra. "Sau khi nhận được phản ánh từ người dân, chúng tôi đã làm việc với các đơn vị liên quan. Qua đó, đơn vị bảo hiểm đã đến đánh giá tổn thất tại các nhà dân và sắp tới sẽ lập dự toán để bồi thường", ông Quý nói.

Cũng theo ông Quý, giống như các công trình đường bộ khác đang thi công, thường phải sử dụng thiết bị lu, lu rung để đảm bảo chất lượng nền đường nên xảy ra rung chấn, trong khi địa chất tại Quảng Xuân chủ yếu là cát nên càng dễ nứt nẻ nhà cửa. Để hạn chế tình trạng hư hỏng nhà cửa, Sở GTVT và đơn vị thi công đang nghiên cứu để có biện pháp thi công phù hợp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.