Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng

Khánh An
Khánh An
08/08/2023 06:08 GMT+7

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ban sắc lệnh hoàng gia, phong ông Hun Manet là thủ tướng nhiệm kỳ mới.

Ngày 7.8, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ban sắc lệnh hoàng gia, bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng nhiệm kỳ mới để tổ chức chính phủ sau cuộc bầu cử quốc hội khóa 7. Theo tờ Khmer Times dẫn nội dung sắc lệnh, thủ tướng vừa được bổ nhiệm sẽ chuẩn bị thành phần của chính phủ để bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội.

Quyết tâm phụng sự 

Đại tướng Hun Manet (46 tuổi), Phó tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia, đã được đảng Nhân dân Campuchia (CPP) ủng hộ làm ứng viên thủ tướng từ tháng 12.2021. CPP đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hôm 23.7, giành 120 trong tổng số 125 ghế của cơ quan lập pháp nhiệm kỳ tiếp theo. Theo trang Fresh News, ông Hun Manet đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Quốc vương Sihamoni đã bổ nhiệm ông làm thủ tướng, đồng thời cam kết sẽ làm tròn bổn phận với lòng dũng cảm và sự chính trực, thể hiện quyết tâm phụng sự đất nước, nhân dân Campuchia.

Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Hun Manet hiện đã được Quốc vương Campuchia phong làm thủ tướng

Reuters

Ông Hun Manet sinh ngày 20.10.1977 tại làng Koh Thmar, H.Memot, tỉnh Kampong Cham (nay là tỉnh Tbong Khmum) dưới thời Khmer Đỏ. Ông là con trai cả của Thủ tướng Hun Sen. Ông Hun Manet kết hôn với bà Pich Chanmony và 2 người có 2 con gái, 1 con trai. Là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point trứ danh của Mỹ, ông còn có bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York (Mỹ) và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh).

Quốc vương Campuchia ban chiếu bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng

5 mục tiêu chiến lược

Trong ngày 7.8, tờ Khmer Times dẫn thông tin ông Hun Manet viết trên Telegram cho hay chính phủ nhiệm kỳ mới hoạch định 5 mục tiêu chiến lược để tiếp tục sứ mệnh phụng sự đất nước và nhân dân.

Chiến lược thứ nhất là duy trì hòa bình, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững mọi thành tựu xã hội. Thứ hai là đảm bảo Campuchia là một nền dân chủ thịnh vượng, mạnh mẽ, tự do, đa đảng dựa trên luật pháp, với nền kinh tế bền vững và công bằng. Chiến lược này nhằm đảm bảo người dân có cuộc sống thịnh vượng và hòa thuận, có danh dự, nhân phẩm và tôn trọng quyền con người. Thứ ba là tiếp tục nỗ lực hơn để xây dựng một hệ thống bảo vệ xã hội mang tính hiệu quả về môi trường và bền vững về tài chính. Chiến lược này nhằm đảm bảo người dân được bảo vệ khi ứng phó những rủi ro kinh tế, sức khỏe và khả năng bị ảnh hưởng từ những thay đổi trong môi trường sống và làm việc.

Ngoài ra, chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục thúc đẩy việc triển khai chiến lược nhằm giảm thiểu số lượng bom mìn và các vật liệu chưa nổ. Một chiến lược quan trọng khác là việc tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, dựa trên nguyên tắc xây dựng tình hữu nghị tốt đẹp và hợp tác giữa Campuchia với tất cả các nước trên thế giới, cũng như tham gia các tổ chức quốc tế. Chính phủ cũng sẽ có vai trò tích cực vì hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen giải thích lý do không tiếp tục tại vị

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Hun Sen ngày 7.8 cho hay ông sẽ tiếp tục tại vị thêm 15 ngày, trước khi đảm nhiệm các vị trí khác. Trước đó, ông nói rằng mình sẽ tiếp tục làm Chủ tịch CPP. Ông cho biết thêm rằng mình sẽ được bổ nhiệm làm Chủ tịch Cơ mật viện tối cao phục vụ Quốc vương Campuchia, đồng thời giữ chức chủ tịch thượng viện thay thế ông Say Chhum sau cuộc bầu cử thượng viện vào tháng 2.2024. "Tôi sẽ tiếp tục làm việc ở các vị trí khác ít nhất cho đến năm 2033, thời điểm tôi làm việc được hơn nửa thế kỷ", theo tờ Khmer Times dẫn lời Thủ tướng Hun Sen. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.