Reuters: Mỹ tính cung cấp tên lửa tầm xa mang đạn chùm cho Ukraine

12/09/2023 08:20 GMT+7

Sau khi chứng kiến sự thành công của đạn chùm trên chiến trường, Mỹ được cho là đang cân nhắc gửi tên lửa tầm xa mang đạn chùm cho Ukraine.

Reuters ngày 12.9 dẫn lời 4 quan chức Mỹ tiết lộ chính quyền Tổng thống Joe Biden đang gần phê chuẩn gửi tên lửa tầm xa mang theo đạn chùm cho Ukraine.

Trước đó, Mỹ đã cung cấp đạn pháo 155 mm chứa đạn chùm bên trong cho Ukraine trong vài tháng qua và đã chứng kiến được sự thành công của vũ khí này.

Do đó, Mỹ đang cân nhắc gửi Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) hoặc Hệ thống rốc két phóng loạt dẫn đường (GMLRS) chứa đạn chùm cho Ukraine.

Mỹ tính cung cấp tên lửa tầm xa mang đạn chùm cho Ukraine

ATACMS là tên lửa đạn đạo có tầm bắn hơn 300 km, được truyền thông phương Tây gần đây đồn đoán sắp được chuyển giao. Trong khi đó, GMLRS là tên lửa có tầm bắn hơn 70 km, mang đầu đạn phân mảnh với hơn 100.000 mảnh tungsten sắc nhọn và đã được chuyển cho Ukraine trong nhiều tháng qua.

Reuters: Mỹ tính kết hợp đạn chùm vào tên lửa tầm xa cho Ukraine - Ảnh 1.

Tên lửa ATACMS được phóng trong một cuộc thử nghiệm tại Mỹ

LỤC QUÂN MỸ

Theo các quan chức, Mỹ có thể gửi một hoặc cả hai loại tên lửa này kèm đạn chùm và nếu được phê chuẩn, việc chuyển giao sẽ diễn ra nhanh chóng.

Việc kết hợp tên lửa tầm xa với đạn chùm sẽ giúp Ukraine có thể thực hiện các đòn tấn công sâu hơn vào vùng do Nga kiểm soát với sức công phá lớn.

Đạn pháo 155 mm mà Ukraine hiện có có tầm bắn gần 30 km và chứa 48 quả đạn chùm bên trong. Trong khi đó, mỗi quả ATACMS có thể chứa đến 300 quả đạn chùm hoặc hơn, còn GMLRS thì lên đến 404 quả.

Reuters: Mỹ tính kết hợp đạn chùm vào tên lửa tầm xa cho Ukraine - Ảnh 2.

Đạn pháo 155 mm là loại vũ khí chứa đạn chùm duy nhất mà Ukraine đang có

AFP

ATACMS và GMLRS đều có thể được phóng từ các giàn phóng M270 và HIMARS (Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao) mà Ukraine đang có nhưng các giàn phóng này cần được nâng cấp phần mềm.

Hai quan chức nói rằng với việc cuộc phản công của Ukraine đang cho thấy dấu hiệu tiến triển, Mỹ muốn tăng cường sức mạnh cho quân đội Kyiv trong thời điểm then chốt. Tuy nhiên, cả 4 quan chức nói quyết định sau cùng chưa được đưa ra.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 564, tướng Mỹ cảnh báo Ukraine chỉ còn 1 tháng; thêm xe tăng Challenger 2 bị hạ?

Reuters cho biết Nhà Trắng đã từ chối bình luận về những thông tin trên.

Bom, đạn chùm bị cấm tại hơn 100 nước nhưng Mỹ, Nga và Ukraine đều không ký kết công ước về việc cấm sản xuất hay sử dụng loại vũ khí nguy hiểm gây tranh cãi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.