Rocker Nguyễn chia sẻ về biến cố trong quá khứ

01/08/2023 12:30 GMT+7

Lần đầu tiên tham gia chương trình IELTS Face Off, Rocker Nguyễn có dịp trải lòng về những biến cố, tổn thương thuở thiếu niên khi bàn về vấn đề sức khỏe tinh thần.

Trong chương trình IETLS Face Off hôm 31.7, host Thảo Tâm và khách mời Rocker Nguyễn đã cùng nhau đi đến các trường trung học, đại học, gặp gỡ một số bạn học sinh, sinh viên thuộc thế hệ gen Z để bàn về vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người trẻ trong xã hội đương đại. Nam ca sĩ thổ lộ những câu chuyện của các bạn trẻ khiến anh nhớ về thời điểm bản thân 12 tuổi, lúc đến Singapore để du học.

Rocker Nguyễn chia sẻ về biến cố tinh thần trong quá khứ - Ảnh 1.

Rocker Nguyễn chia sẻ về những biến cố tinh thần gặp phải

VTV7

Rocker Nguyễn xem khoảng thời gian đó như một biến cố tinh thần đầu đời mà anh phải đối mặt. Tuy nhiên, thời điểm đó, vì còn quá nhỏ nên chúng ta chưa thể "chỉ mặt đặt tên". Vì khao khát được đi du học nên Rocker Nguyễn đã nỗ lực, phấn đấu hết mình. Thay vì những trường tư đắt đỏ, Rocker đã chọn theo học tại một trường công lập ở Singapore như một cách để giảm áp lực tài chính cho gia đình mà không biết rằng đây là một trong 10 ngôi trường có chất lượng học sinh tốt nhất Singapore.

Nam diễn viên Móng vuốt thổ lộ anh từng hụt hẫng lớn khi báo tin mừng cho bố mẹ và nhận lại phản ứng khá thờ ơ. Đến với một đất nước lạ, môi trường mới, Rocker Nguyễn nói anh chật vật để được hòa nhập. Rocker Nguyễn kể anh thường xuyên cảm thấy bản thân không đủ giỏi, nhiều lần bật khóc vì không thể biểu hiện xuất sắc như bạn bè.

Rocker Nguyễn chia sẻ về biến cố tinh thần trong quá khứ - Ảnh 2.

Thảo Tâm và Rocker Nguyễn bàn luận sôi nổi về áp lực của thế hệ trẻ

VTV7

“Nếu có thể gặp lại tôi của năm 12 tuổi, tôi sẽ nhắn nhủ với mình rằng: Cố gắng bằng mọi giá và hãy đối xử tốt với bản thân hơn. Tôi tin rằng mình của khi ấy không hề nhận thức rằng mình đang bất ổn khi phải tiếp thu quá nhiều thứ mới, không thể theo kịp bạn bè ở trường và có lẽ tôi đã đánh mất chính mình khi phải cố gắng hòa nhập với mọi thứ. Tôi ước rằng mình của khi ấy sẽ bản lĩnh hơn để khác biệt với đám đông, thay vì chỉ là một phần của đám đông", anh chia sẻ.

Theo quan điểm của Rocker Nguyễn, người trẻ ngày nay đang đối mặt với áp lực lớn chuyện bản thân phải có được sự công nhận từ số đông, phải hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Chính bản thân Rocker khi mới dấn thân vào con đường nghệ thuật cũng bị chới với vì đánh mất bản sắc của chính mình để chạy theo thị hiếu, sở thích của đám đông. Anh bộc bạch thêm: "Khi ra mắt với vai trò nghệ sĩ, thành công đến bất chợt ở tuổi 23 đã khiến tôi nhận ra đó là một con dao hai lưỡi. Tất nhiên, tôi đã bị cứa bởi chính lưỡi dao đó. Thay vì là chính mình, tôi đã để đám đông quyết định mình là ai. Rocker Nguyễn là nghệ sĩ, là ca sĩ, là người mà họ thích… rất nhiều phiên bản của Rocker được tạo ra, nhưng tôi lại không hề vui vẻ và thậm chí trầm cảm về điều đó. Tôi bước vào khủng hoảng tuổi đôi mươi và luôn tự vấn xem bản thân mình là ai".

Rocker Nguyễn chia sẻ về biến cố tinh thần trong quá khứ - Ảnh 3.

Rocker Nguyễn từng có thời rơi vào trầm cảm vì mải chạy theo kỳ vọng của công chúng

FBNV

Rocker Nguyễn chia sẻ về biến cố tinh thần trong quá khứ - Ảnh 4.

Với Rocker Nguyễn, việc được sống đúng với bản thân mình rất quan trọng

FBNV

Rocker Nguyễn chia sẻ chính những khủng hoảng đó đã có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của anh. Nam diễn viên nghĩ việc từ tốn hồi phục và chữa lành cho chính mình là rất quan trọng. Trở nên vui vẻ, làm những gì bản thân thấy hạnh phúc và tiếp cận với những nguồn năng lượng, con người tích cực đã giúp anh đi qua biến cố.

Rocker Nguyễn sinh năm 1993, nổi lên như một "hot boy", người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhờ sở hữu ngoại hình nam thần và trình độ học vấn tốt. Anh dấn thân vào showbiz như một nghệ sĩ đa năng, vừa làm người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình. Khán giả Việt biết đến Rocker Nguyễn nhiều nhất qua các bộ phim như: Khi tôi là tôi, Sắc đẹp ngàn cân, Glee Việt Nam. Năm 2018, Rocker Nguyễn tạm ngưng hoạt động nghệ thuật vì những vấn đề cá nhân. Anh trở về Việt Nam khoảng đầu năm 2022 và đang dần trở lại showbiz.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.