Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc gọi Triều Tiên là ‘kẻ thù’

16/02/2023 17:14 GMT+7

Hàn Quốc đưa CHDCND Triều Tiên quay lại danh sách "kẻ thù" trong sách trắng quốc phòng đầu tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Sách trắng quốc phòng Hàn Quốc gọi Triều Tiên là ‘kẻ thù’ - Ảnh 1.

Đội ngũ duyệt binh ở Bình Nhưỡng hôm 8.2 kỷ niệm 75 năm ngày thành lập các lực lượng vũ trang Triều Tiên

REUTERS

Báo The Korea Herald hôm 16.2 dẫn thông tin từ Bộ quốc phòng Hàn Quốc rằng Triều Tiên đã gọi nước này là "kẻ thù" trong phiên họp toàn thể của Đảng Lao động Triều Tiên vào tháng 12.2022.

Theo đó, Hàn Quốc nhận định Triều Tiên "tiếp tục đe dọa về mặt quân sự với quyết định không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Vì thế, chế độ và quân đội Triều Tiên là kẻ thù của dân Hàn Quốc", theo sách trắng.

Cụm từ "kẻ thù" lần đầu tiên được đề cập trong sách trắng quốc phòng Hàn Quốc vào năm 1995 nhằm đáp trả việc Bình Nhưỡng đe dọa biến "Seoul thành biển lửa".

Từ năm 2004, Seoul thay bằng cụm từ "mối đe dọa quân sự trực tiếp" khi đề cập đến Triều Tiên, trong bối cảnh hai miền Triều Tiên thúc đẩy nỗ lực hòa giải.

Duyệt binh Triều Tiên có số tên lửa ICBM nhiều kỷ lục, khoe tên lửa nhiên liệu rắn mới

Năm 2008, dưới thời Tổng thống Lee Myung-bak, Triều Tiên được gọi là "mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng". Tuy nhiên, sau vụ quân miền Bắc dội pháo vào đảo tiền tiêu Yeonpyeongdo và vụ chìm tàu Cheonan năm 2010, cụm từ "chế độ và quân đội Triều Tiên là kẻ thù" tái xuất trong sách trắng quốc phòng cùng năm. Việc này tiếp tục kéo dài dưới thời Tổng thống Park Geun-hye.

Tuy nhiên, trong phiên bản năm 2018 và 2020 dưới thời chính quyền Tổng thống Moon Jae-in, sách trắng quốc phòng không còn sử dụng cụm từ "kẻ thù", mà chuyển sang "bất cứ thế lực nào đe dọa và xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, con người và tài sản".

Đến nay, sách trắng quốc phòng đầu tiên dưới thời Tổng thống Yoon đã quay lại sử dụng từ "kẻ thù" đối với Triều Tiên. 

Quân đội Hàn Quốc ước tính Triều Tiên sở hữu kho vật liệu plutonium với trọng lượng khoảng 70 kg. Trong các sách trắng quốc phòng năm 2016, 2018 và 2020, Triều Tiên được cho có khoảng 50 kg vật liệu hạt nhân.

Khoảng 6 kg plutonium đủ để chế tạo một quả bom nguyên tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.