Sai phạm trong việc ‘lấy đất’ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Lê Lâm
Lê Lâm
09/08/2023 13:29 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng sai phạm trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất phục vụ thi công dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là nghiêm trọng.

Liên quan đến những sai phạm trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất phục vụ thi công dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi sau buổi khảo sát thực địa và nghe báo cáo đối với 2 vị trí trên địa bàn H.Xuân Lộc (Đồng Nai).

Sai phạm nghiêm trọng trong việc ‘lấy đất’ phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 1.

Quá trình "cải tạo, thu hồi đất" ở đồi Bình Minh và xã Xuân Hưng có những sai phạm nghiêm trọng

LÊ LÂM

Thông báo của UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, để đơn vị thi công có nguồn vật liệu san lấp phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thời gian qua Đồng Nai đã hỗ trợ Ban Quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư) và các nhà thầu thi công đảm bảo đủ nguồn đất đắp nền đường.

Sai phạm nghiêm trọng khi lấy đất phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo và thu hồi đất ở 2 vị trí (xã Xuân Hưng và xã Suối Cát, H.Xuân Lộc), Ban Quản lý dự án Thăng Long và liên danh Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty TNHH xây dựng Trung Chính (liên danh Vinaconex - Trung Chính) đã để xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể là thi công vượt cốt, tạo vách đứng không đúng phương án được chấp thuận...

Sai phạm nghiêm trọng trong việc ‘lấy đất’ phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 2.

Đồi Bình Minh nằm sát bên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, được tỉnh Đồng Nai cấp phép cho nhà thầu cải tạo kết hợp thu hồi đất phục vụ xây dựng cao tốc

LÊ LÂM

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long, liên danh Vinaconex - Trung Chính khẩn trương khắc phục tồn tại trên và không để phát sinh sai phạm.

Đối với vị trí tại xã Suối Cát (khu vực đồi Bình Minh) hiện tồn tại những vách thẳng đứng rất nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu liên danh Vinaconex - Trung Chính có trách nhiệm thỏa thuận với người dân có đất tại khu vực này để thống nhất phương án cải tạo, chống sạt lở và nghiêm cấm việc chở vật liệu tại vị trí này ra khỏi khu vực.

Sai phạm nghiêm trọng trong việc ‘lấy đất’ phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây - Ảnh 3.

Biển báo nguy hiểm tại khu vực đồi Bình Minh

LÊ LÂM

Đối với vị trí tại xã Xuân Hưng, yêu cầu liên danh Vinaconex - Trung Chính thuê đơn vị chức năng đo vẽ, xác định khối lượng đã thu hồi theo thực tế và theo kết quả đo vẽ; tiến hành hoàn thổ, bổ sung lớp đất màu cải tạo đất, trồng cây xanh theo phương án được UBND tỉnh chấp thuận. Thời gian hoàn thành trong tháng 8.2023.

Xem nhanh 20h ngày 9.8: Sai phạm khai thác đất thi công cao tốc | Lạ kỳ tên trộm vui đùa với cún cưng chủ nhà

Trước đó, Sở NN-PTNT Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trạng các khu vực cải tạo đất phục vụ thi công cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Qua kiểm tra, khu vực tại đồi Bình Minh, đoàn liên ngành ghi nhận đơn vị cải tạo là liên danh Vinaconex - Trung Chính không tuân thủ theo phương án được chấp thuận. Việc cải tạo không phân tầng khai thác, tạo vách đứng cao 15 - 30 m và góc dựng đứng 90 độ so với mặt bằng. Chưa hết, cốt kết thúc cải tạo mặt bằng có hiện tượng thấp hơn so với phương án thiết kế từ 1,5 - 2 m; không thực hiện thu gom lớp đất mặt mà thực hiện hoàn thổ tại chỗ ở một số vị trí thuộc phạm vi phương án. Vì vậy, nguy cơ sạt lở tại khu vực này rất cao do mái dựng đứng với chiều cao lớn, gây mất an toàn công trình và có thể gây thiệt hại tính mạng, tài sản. Ngoài ra, Sở NN-PTNT Đồng Nai nhận định có thể do khối lượng đất khai thác ngoài cấp phép khá lớn (phần mái dốc, quá cốt khai thác).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.