Sao Việt kiều Nguyễn Filip gửi thông điệp bất ngờ sau gala Quả bóng vàng

20/02/2024 09:39 GMT+7

Nguyễn Filip đã gửi lời chúc mừng đến thủ môn Trần Thị Kim Thanh và bất ngờ đặt mục tiêu lớn cho bản thân trong năm 2024.

Thủ môn Trần Thị Kim Thanh là gương mặt được vinh danh ở hạng mục Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2023. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho những đóng góp to lớn của Kim Thanh, đặc biệt là trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam ở năm 2023.

Sau khi lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2023 khép lại, thủ môn Nguyễn Filip cũng đã gửi thông điệp chúc mừng đến người đồng nghiệp chơi cùng vị trí. Thủ thành của đội tuyển Việt Nam còn đăng tải tấm ảnh mà anh cùng Kim Thanh đã chụp cùng nhau từ năm 2016 tại Praha (CH Czech).

Sao Việt kiều Nguyễn Filip gửi thông điệp bất ngờ sau gala Quả bóng vàng- Ảnh 1.

Nguyễn Filip là Kim Thanh chụp chung năm 2016

FBNV

“Người gác đền” mang 2 dòng máu Việt - CH Czech thổ lộ: “Chúc mừng cô bạn đã giành được Quả bóng vàng 2023. Bạn làm tốt lắm và cứ tiếp tục hơn thế nữa nhé. Hy vọng sang năm, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó”.

Không chỉ đơn giản là lời chúc dành cho Quả bóng vàng nữ 2023, thủ môn đội tuyển Việt Nam còn bày tỏ một thông điệp “ẩn ý” đằng sau. Có thể lý giải rằng, Nguyễn Filip cũng muốn bản thân được vinh danh trong gala Quả bóng vàng 2024.

Đây sẽ là một mục tiêu lớn mà thủ môn của CLB Công an Hà Nội sẽ hướng đến trong năm 2024.

Sao Việt kiều Nguyễn Filip gửi thông điệp bất ngờ sau gala Quả bóng vàng- Ảnh 2.

Nguyễn Filip được kỳ vọng sẽ cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026

VFF

Lời nhắn nhủ đến Kim Thanh và thông điệp đặc biệt của Nguyễn Filip ngay lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, thu hút hàng ngàn lượt tương tác. Trong đó, nhiều khán giả bày tỏ sự ủng hộ, động viên thủ môn Việt kiều. Một tài khoản mạng xã hội bình luận: “Cố gắng giành Quả bóng vàng Việt Nam 2024 nhé”. “Nguyễn Filip mà giúp đội tuyển Việt Nam vào được vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á thì ẵm Quả bóng vàng 2024 ngay ấy mà”, một người dùng Facebook viết.

Nguyễn Filip có quốc tịch Việt Nam và được khoác áo đội tuyển quốc gia trong giai đoạn cuối năm 2023. Asian Cup 2023 là giải đấu đầu tiên của thủ môn Việt kiều trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2024 là vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong đó, Nguyễn Filip là gương mặt rất được kỳ vọng sẽ giúp cho hệ thống phòng ngự đội tuyển Việt Nam trở nên khó bị khoan phá hơn.

Nguyễn Filip xúc động ngày nhận Quốc tịch Việt Nam: 'Tôi sẽ cống hiến cho quê hương'

Các danh hiệu tại gala Quả bóng vàng 2023

Quả bóng vàng 2023: Nguyễn Hoàng Đức

Quả bóng bạc: Phạm Tuấn Hải

Quả bóng đồng: Đặng Văn Lâm

Quả bóng vàng nữ 2023: Trần Thị Kim Thanh

Quả bóng bạc nữ: Huỳnh Như

Quả bóng đồng nữ: Nguyễn Thị Bích Thùy


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.