Sạt lở bờ biển Phú Quốc, nhiều nhà dân bị ảnh hưởng

04/09/2023 17:05 GMT+7

Mưa giông kèm sóng lớn đã làm sạt lở nhiều khu vực bờ biển thuộc P.An Thới, TP.Phú Quốc (Kiên Giang), ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục hộ dân.

Sáng ngày 4.9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức di chuyển tài sản của người dân ra khỏi khu vực bờ biển sạt lở thuộc P.An Thới, TP.Phú Quốc (Kiên Giang). Đồng thời, chằng chống lại nhà cửa, vận chuyển hàng chục khối đá hộc để kè bờ biển, hỗ trợ triển khai các phương án phòng chống sạt lở khẩn cấp.

Sạt lở bờ biển Phú Quốc: Khoảng 20 nhà dân bị ảnh hưởng trực tiếp - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân vận chuyển đá hộc để kè bờ biển

XUÂN LAM

Các cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và lực lượng đã dầm mình trong mưa to, sóng lớn nhiều giờ liên tục để kè các khu vực bờ biển bị sụt lún, sạt lở, không để xâm lấn sâu vào khu dân cư.

Trước đó, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 3.9, mưa to kèm giông và sóng lớn khiến nhiều khu vực bờ biển thuộc Bãi Xếp, P.An Thới, TP.Phú Quốc bị sạt lở. Khoảng 20 nhà dân nằm sát bờ biển bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có một số nhà bị sập.

Sạt lở bờ biển Phú Quốc: Khoảng 20 nhà dân bị ảnh hưởng trực tiếp - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng người dân khẩn trương kè bờ biển, thuộc P.An Thới, TP.Phú Quốc

XUÂN LAM

Ông Trần Văn Tiến, Chủ tịch HĐND P.An Thới, cho biết chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, diễn biến sạt lở để xử lý tình huống xấu xảy ra, đảm bảo tính mạng và an toàn tài sản của người dân, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.