Sạt lở bờ sông Pô Kô, dân mất đất, QL14 bị uy hiếp

11/07/2023 07:58 GMT+7

Dưới tác động của dòng chảy và bão lũ, nhiều năm qua bờ sông Pô Kô bị sạt lở nặng, hàng trăm hộ dân tại Kon Tum đang phải sống trong nỗi lo sông nuốt nhà, đất.

Sông Pô Kô chảy qua địa bàn các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi và Đăk Tô (Kon Tum). Dòng sông này đã bồi đắp phù sa và tạo ra những vùng đất trù phú, màu mỡ. Tuy nhiên, nhiều năm qua sông Pô Kô cũng đã cuốn trôi rất nhiều đất sản xuất, uy hiếp tính mạng cư dân sống dọc bờ sông.

Theo ông A Thăm, Chủ tịch UBND xã Pô Kô (H.Đăk Tô), tình trạng sạt lở bờ sông Pô Kô diễn ra nhiều năm nay và hiện con sông vẫn đang "nuốt" dần đất sản xuất của người dân. Nguyên nhân sạt lở được cho là tác động của các cơn bão đã làm thay đổi dòng chảy của sông. Xã Pô Kô có 830 hộ dân thì có khoảng 20 - 30% hộ có đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông. "Địa phương không thể làm kè để bảo vệ đất sản xuất vì kinh phí quá lớn. Do đó, bà con vẫn phải sống chung với tình trạng sạt lở", ông Thăm nói.

Sạt lở bờ sông Pô Kô, dân mất đất, QL14 bị uy hiếp  - Ảnh 1.

Bờ sông Pô Kô bị sạt lở nghiêm trọng

ĐỨC NHẬT

Tương tự, tại thôn Đăk Túc (xã Đăk Kroong, H.Đăk Glei), nơi sông Pô Kô chảy qua, đất sản xuất bị "ăn" vào từng ngày. Đặc biệt, một đoạn QL14 dài hàng chục mét cũng đang bị sông uy hiếp. Hiện dòng chảy đã làm sạt lở một phần hộ lan đường và phần mái kè bờ sông. Đáng chú ý, điểm Trường mầm non - tiểu học thôn Đắk Poi (TT.Đăk Glei) đang có nguy cơ bị sông "nuốt". Cách đó không xa, nhiều nhà dân nằm bên mép sông cũng đang nơm nớp lo sợ bị sạt lở.

Ông Nguyễn Hồ Chí Tín (ngụ thôn Long Nang, TT.Đăk Glei) có căn nhà nằm bên sông Pô Kô, cho biết những năm qua con sông đã cuốn trôi phần đất vườn phía sau nhà ông. Sạt lở khiến gia đình ông luôn sống trong sợ hãi. "Năm 2022, gia đình tôi đã vay mượn hàng trăm triệu đồng để làm kè, xây phần nền sau nhà. Bây giờ cũng đã tạm yên ổn, hy vọng bờ kè sẽ trụ được sau mấy mùa mưa bão nữa", ông Tín kể.

Theo bà Đinh Thị Y Ngọc, Trưởng phòng NN-PTNT H.Đăk Glei, sông Pô Kô chảy qua 5 xã, thị trấn của huyện. Khoảng 5 năm trở lại đây, dòng chảy sông thay đổi, ảnh hưởng đời sống của các hộ dân. Huyện đã di dời được khoảng 244 hộ dân các xã Đăk Man, Đăk Kroong, Đăk Pek và TT.Đăk Glei nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi tình trạng sông lở, đến nơi ở mới an toàn.

Hiện nay, dọc sông Pô Kô có hơn 65 hộ nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Để đảm bảo ổn định đời sống, tài sản, các công trình công cộng của nhà nước cũng như người dân, UBND H.Đăk Glei đã đề xuất UBND tỉnh Kon Tum xem xét phân bổ kinh phí để phê duyệt phương án chỉnh trị sông Pô Kô và đầu tư kè chống sạt lở trên sông. "Sông Pô Kô chảy qua huyện với chiều dài trên 32 km. Địa phương đã triển khai đầu tư xây dựng bờ kè với chiều dài gần 2 km. Trước mắt, cần ưu tiên đầu tư khoảng 5 km kè phía tây sông Pô Kô từ trung tâm chính trị huyện đến cuối TT.Đăk Glei để đảm bảo sự an toàn cho các hộ dân", bà Ngọc cho biết thêm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.