Sạt lở núi đe dọa nhiều trụ sở ở Quảng Ngãi

Hải Phong
Hải Phong
07/01/2024 19:18 GMT+7

Tình trạng sạt lở núi đe dọa nhiều trụ sở làm việc ở H.Sơn Tây (Quảng Ngãi). Đến mùa mưa, cán bộ, nhân viên ở đây phải di dời đi nơi khác làm việc nhằm đảm bảo tính mạng.

Chiều 7.1, lãnh đạo H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) cho biết, mỗi khi đến mùa mưa, tình trạng sạt lở trên địa bàn huyện lại diễn biến rất phức tạp, đe dọa nhiều trụ sở trên địa bàn huyện. Trong đó, trụ sở Liên đoàn Lao động H.Sơn Tây nhiều năm qua đã bị hàng nghìn mét khối đất từ ngọn núi phía sau đổ xuống bồi lấp.

Sạt lở núi đe dọa nhiều trụ sở ở Quảng Ngãi- Ảnh 1.

Sạt lở núi đe dọa nhiều trụ sở làm việc tại huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi)

V.N

Ông Lê Văn Luật, Chủ tịch Liên đoàn Lao động H.Sơn Tây cho biết, trụ sở cơ quan này được khởi công xây dựng vào năm 2015, đến 2016 đưa vào sử dụng. Vì cơ quan nằm sau lưng ngọn núi cao, vào mùa mưa thường xuyên xảy ra sạt lở, đất trôi vào cơ quan với khối lượng rất lớn.

"Sạt lở nặng nhất vào năm 2019 và năm 2022, khiến cán bộ làm việc ở cơ quan lo sợ. Có 3 phòng làm việc bị đất tràn vào, riêng nhà vệ sinh 3 năm nay không sử dụng được vì đất trôi vào", ông Luật nói.

Sạt lở núi đe dọa nhiều trụ sở ở Quảng Ngãi- Ảnh 2.

Sạt lở tràn một khối lượng lớn đất xuống các trụ sở

V.N

Sau khi xảy ra sạt lở, để bảo vệ tính mạng cán bộ, nhân viên làm việc tại Liên đoàn Lao động H.Sơn Tây, lãnh đạo huyện đã phân 2 phòng làm việc tại trụ sở khác trên địa bàn cho cán bộ, nhân viên làm việc.

"UBND H.Sơn Tây sẽ có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ kinh phí nhằm khắc phục, sửa chữa sạt lở", lãnh đạo H.Sơn Tây cho biết thêm.

Ngoài trụ sở Liên đoàn Lao động huyện, trụ sở các cơ quan hành chính khác dọc theo tuyến đường trục chính của trung tâm H.Sơn Tây cũng bị lượng lớn bùn đất phủ dày ở nền sân, sau các đợt mưa lớn vừa qua. Tường rào bao quanh bảo vệ các trụ sở hành chính cũng bị sạt lở núi vùi lấp.

Sạt lở núi đe dọa nhiều trụ sở ở Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Đất sạt tràn xuống phòng làm việc

V.N

Sạt lở núi đe dọa nhiều trụ sở ở Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Bờ kè ta luy bị sạt lở nghiêm trọng

V.N

Hiện, sạt lở vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào khi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chưa hết mưa, nhiều cán bộ nhân viên làm việc tại đây lo ngại và mong muốn UBND H.Sơn Tây sớm có giải pháp để khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Các trụ sở: Liên đoàn Lao động, Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, Trạm khuyến nông, Phòng Tài chính - Kế hoạch và nhà công vụ… của H.Sơn Tây đã được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2011 - 2016 để hình thành trung tâm hành chính mới, với vốn đầu tư nhiều tỉ đồng. Riêng vốn bổ sung xây kè chống sạt lở các trụ sở đã 10 tỉ đồng, nhưng tình trạng sạt lở núi ở đây vẫn tiếp tục xảy ra.

Từ ngày 13 - 17.11.2023, trên địa bàn H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) xảy ra 19 điểm sạt lở, nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng nề trong đợt mưa lũ, ước tính thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.