Sạt lở núi, người dân bất an

Hải Phong
Hải Phong
24/07/2023 08:03 GMT+7

Các hộ dân sống dưới chân núi Van Cà Vãi, thuộc tổ dân phố Làng Dầu, TT.Di Lăng, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) đang thấp thỏm, lo âu vì nguy cơ núi tiếp tục sạt lở.

ĂN NGỦ KHÔNG YÊN

Vào mùa mưa lũ, núi Van Cà Vãi thường xuyên xảy ra sạt lở, gây hư hỏng nhà dân. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh tế khó khăn nên các hộ dân ở đây vẫn chưa thể di dời đi nơi khác. Hiện tấm biển cảnh báo nguy cơ sạt lở núi vẫn còn cắm dưới chân núi. Các hộ dân lâm vào cảnh đi chưa được mà ở thì luôn trong cảnh thấp thỏm, lo âu.

Sạt lở núi, người dân bất an - Ảnh 1.

Các hộ dân sống dưới chân núi Van Cà Vãi đang lo âu vì nguy cơ sạt lở

HẢI PHONG

Phía sau nhà chị Đinh Thị Thẻo (ở tổ dân phố Làng Dầu) vẫn còn lượng lớn đất đá sau vụ sạt lở núi trong mùa mưa lũ năm 2022. Vụ sạt lở này đã làm sập một phần nhà của gia đình chị, nhưng do không có tiền nên vẫn chưa sửa chữa được. Nỗi lo càng lớn hơn khi mùa mưa lũ năm nay đang đến gần mà gia đình chị và những hộ dân trong vùng vẫn phải sống dưới chân núi lở. "Giờ không biết chạy đi đâu nữa vì nhà không có, đất cũng không. Sắp tới mùa mưa mà mình lại có con nhỏ nên cả nhà ăn không ngon ngủ không yên", chị Thẻo lo lắng.

Chỉ tay về phía đỉnh núi Van Cà Vãi, ông Đinh Ang (cũng ở tổ dân phố Làng Dầu) cho biết tình trạng sạt lở núi ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của gia đình ông và các hộ dân lân cận. Trước đó, mùa mưa năm 2021, sạt lở núi làm nứt chân tường, sập chuồng gia súc của gia đình ông. Đến tháng 12.2022, sau trận mưa lớn, núi tiếp tục bị sạt lở mạnh, đất đá từ trên cao đổ ụp xuống phá hỏng toàn bộ công trình phụ, gồm nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh của gia đình. Ông Ang cho biết thêm: "Sạt lở cũng khiến tường bên hông ngôi nhà chính của tôi xuất hiện vết nứt dài. Nếu di chuyển đến nơi ở mới thì gia đình tôi không có đất sản xuất và tiền để làm nhà. Còn nếu ở lại, cả gia đình tôi luôn phải sống trong cảnh bất an".

Sạt lở núi, người dân bất an - Ảnh 2.

Sạt lở núi vào năm 2022 làm sập một phần nhà dân

SAN ỦI XỬ LÝ TẠM THỜI

Tổ dân phố Làng Dầu có 7 hộ với 21 nhân khẩu. Trước tình trạng sạt lở núi liên tục đe dọa cuộc sống của người dân nơi đây, chính quyền H.Sơn Hà đã tổ chức san ủi, tạm thời khắc phục điểm có nguy cơ sạt, trượt từ đỉnh núi. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở mới ở núi Van Cà Vãi vẫn có nguy cơ tiếp tục xảy ra. Hiện vẫn chưa có phương án di dời các hộ dân này đến nơi tái định cư hoặc đầu tư công trình chống sạt lở kiên cố để ổn định, nên người dân rất lo lắng.

Ông Dương Đình Cường, Phó chủ tịch UBND TT.Di Lăng, cho biết trên địa bàn thị trấn có 3 khu vực có nguy cơ sạt lở cao là khu dân cư làng Bồ, đồi Gu và núi Van Cà Vãi. Hằng năm vào mùa mưa, chính quyền địa phương phải di dời người dân đến tránh trú ở các trường học hoặc nhà văn hóa cộng đồng. "Hiện đồi Gu và núi Van Cà Vãi đã được đầu tư kinh phí san, gạt một bên núi khắc phục tạm thời nhưng tình trạng sạt lở vẫn diễn biến phức tạp, chưa đảm bảo an toàn cho người dân. Thị trấn cũng chưa được đầu tư khu tái định cư, nên chưa có nơi để di dời người dân", ông Cường nói.

Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, bà Đinh Thị Trà, Chủ tịch UBND H.Sơn Hà, cho biết điểm sạt lở ở núi Van Cà Vãi đã được khắc phục. Còn việc người dân nói có nguy cơ bị sạt lở tiếp vào mùa mưa lũ sắp đến, chính quyền địa phương sẽ cho kiểm tra lại và thông tin sau. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.