Sau lũ, tất bật sửa trường

19/10/2022 07:05 GMT+7

Bị lũ nhấn chìm, hư hỏng thiết bị, cuốn trôi bàn ghế, thiếu hụt sách vở và đang phải tất bật dọn lũ, đó là tình cảnh mà hàng loạt trường học ở miền Trung đang đối mặt.

Tan hoang sau lũ

Ngày 17.10, các cán bộ, giáo viên Trường tiểu học Hồng Quang ở P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu), nơi ngập lụt nặng nhất trong đợt mưa lũ lịch sử ở TP.Đà Nẵng, tất bật dọn dẹp, vệ sinh lớp học. Trường thuê 2 máy múc và 2 xe tải nhỏ để vận chuyển bùn non. Dù có thêm sự trợ giúp của hàng chục chiến sĩ bộ đội, hội phụ nữ phường, phụ huynh học sinh (HS)… nhưng dự kiến phải đến ngày 19.10 nhà trường mới tổ chức dạy học trở lại.

Ở khu vực P.Hòa Khánh Nam, có nơi ngập sâu hơn 2 m trong đợt mưa hôm 14.10. Sau khi lũ rút, Trường tiểu học Hồng Quang tan hoang, bùn đất tràn vào các lớp học, riêng bùn non trên sân trường dày hơn 20 cm. Bàn ghế, sách vở, đồ dùng học tập của HS (để lại trường) ngập ngụa trong bùn đất. Thêm hàng chục mét tường rào bị nước xiết xô ngã, cuốn trôi hơn 500 ghế ngồi của HS và 150 bàn ăn… Hiệu trưởng Lê Anh Đào cho biết toàn bộ đồ dùng, máy móc, thiết bị tại tầng 1 bị ngâm trong nước, hư hỏng. “Cùng với sự hỗ trợ của nhiều lực lượng, nhà trường đang cố gắng khắc phục để sớm đón HS trở lại”, bà Đào nói.

Bộ đội giúp dọn bùn non ở Trường tiểu học Hồng Quang (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)

Đ.X

Tại vùng trũng H.Hòa Vang, những ngày qua lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên vẫn đang khẩn trương dọn vệ sinh ở những ngôi trường bị ngập nặng. Bùn đất ngập sân, dấu vết của đợt lũ dâng đến tầng 1, thấp nhất cũng xấp xỉ 2 m. Nhiều trường ngã đổ tường rào, thấm dột phòng học, hư hỏng hàng trăm bộ máy tính và ti vi…

Chạy đua với thời gian

Do ngập lụt, HS ở một số vùng trũng thấp tại Thừa Thiên-Huế vẫn chưa thể đi học. Ông Nguyễn Thái Hiệp, Trưởng phòng GD-ĐT H.Quảng Điền, khu vực rốn lũ Thừa Thiên-Huế, cho biết với những nơi lũ đã rút, HS vẫn chưa thể đến trường do bùn đất còn ngập ngụa. Các trường vẫn đang dồn sức dọn vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế. Ông Hiệp cho hay hôm qua (18.10) đã thống kê, rà soát lần nữa xem trường nào đủ điều kiện để phun thuốc khử trùng, cho HS trở lại trường. Những nơi còn ngập, HS sẽ được nghỉ tiếp để đảm bảo an toàn.

Sách vở, dụng cụ học tập... của Trường tiểu học Hồng Quang (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) bị hư hỏng toàn bộ

Khu vực hạ nguồn sông Bồ (Thừa Thiên-Huế) đang chứng kiến cảnh giáo viên tất bật dọn dẹp sau lũ, chạy đua với thời gian ngay sau khi nước rút. Nhiều giáo viên phải gửi xe máy, lội nước lũ nhiều cây số mới đến được điểm trường. Từ 17.10, giáo viên của Trường tiểu học số 2 Hương Toàn (TX.Hương Trà) với sự trợ giúp của lực lượng dân quân đã kịp dọn dẹp xong các phòng học. Hiệu trưởng Trần Ngọc Anh cho hay lũ dâng cao đến 1,5 m, ngập hết các phòng học, rất may nhà trường đã kịp kê cao đồ đạc. “Nước rút đến đâu thì dọn đến đó để đón HS đi học trở lại từ ngày 18.10”, bà Anh nói.

Ở phía bắc, vùng thấp trũng Lệ Thủy (Quảng Bình), Phòng GD-ĐT H.Lệ Thủy cho biết có 25 trường học bị ngập, với mức hoặc tràn tới sân hoặc vào tận phòng học. Đầu tuần này có đến 2.000 HS chưa thể quay lại trường.

Tại Quảng Trị, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT, cho biết thiệt hại nặng nhất là Trường tiểu học và THCS Ba Lòng (H.Đakrông), vừa bay mái tôn vừa tràn nước vào phòng học và khu tập thể giáo viên (ngập 1 - 2 m). “Hiện khu vực vẫn chưa có điện, nhờ vào máy phát điện mà bạn đọc Báo Thanh Niên tặng hồi mùa lũ trước nên chúng tôi lấy ra dùng. Đầu tuần, chúng tôi vừa cho HS đi học vừa tranh thủ dọn dẹp”, ông Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, nói.

Kêu gọi hỗ trợ sách giáo khoa

Mưa lũ lịch sử nhấn chìm nhà cửa và trường học ở H.Hòa Vang và các quận Liên Chiểu, Thanh Khê… (TP.Đà Nẵng) không chỉ gây thiệt hại về cơ sở vật chất, mà còn đẩy HS đối diện tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng sách vở. Theo thống kê, sách vở của 296 HS cả 5 khối lớp của Trường tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (Q.Thanh Khê) bị ngâm nước, còn số lượng HS toàn quận bị trôi hoặc ướt sách giáo khoa, vở chưa thể thống kê hết.

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho biết Sở đã liên hệ với NXB Giáo dục VN đề xuất hỗ trợ cho số HS bị trôi, ướt sách giáo khoa. Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng cũng đề nghị các trường có thể chủ động huy động mọi nguồn để kịp khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa.

Ngày 18.10, Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng cho hay sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí mua 3.495 bộ sách từ lớp 1 - 12 cho HS bị ảnh hưởng bởi đợt lũ ngày 14.10.

Huy Đạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.