Sau vụ nhiều ngôi mộ bị đá vùi lấp do lũ: Bí thư yêu cầu trồng cây chống sạt lở

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/10/2022 15:07 GMT+7

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ngành chức năng nghiên cứu giải pháp trồng cây rừng đặc dụng chống sạt lở tại khu vực nghĩa trang Hòa Sơn sau trận lũ lịch sử vùi lấp nghĩa trang.

Ngày 21.10, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, có văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử vùi lấp nghĩa trang Hòa Sơn (xảy ra vào ngày 14.10 vừa qua).

Theo đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự đảng UBND TP khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai ngay các biện pháp để sớm khắc phục tình trạng sạt lở, vùi lấp ở nghĩa trang Hòa Sơn đảm bảo quy định pháp luật và nguyện vọng, tâm tư của người dân.

UBND TP khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu các phương án, giải pháp phù hợp để đảm bảo an toàn, tránh tình trạng tái diễn sạt lở tại khu vực trong thời gian đến.

Hiện bộ đội đang tiến hành dọn dẹp đất đá đổ ụp xuống các ngôi mộ tại nghĩa trang Hòa Sơn

HOÀNG SƠN

Về lâu dài, nghiên cứu, đề xuất khu vực trồng cây rừng đặc dụng tại đồi núi xung quanh nghĩa trang Hòa Sơn và những nơi có nguy cơ tương tự. Mặt khác, chỉ đạo các cơ quan liên quan và H.Hòa Vang khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể các khu vực đồi, núi có nguy cơ sạt lở trên toàn địa bàn TP, nhất là tại các khu vực có dân cư sinh sống để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý đảm bảo an toàn trong thời gian đến.

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự TP tập trung huy động lực lượng, phương tiện sẵn có để khắc phục, dọn dẹp, vận chuyển đất, đá ra khỏi khu vực mộ và đường giao thông bị vùi lấp; đảm bảo các điều kiện cần thiết để hỗ trợ cho các lực lượng trong quá trình thực hiện.

Phía quân đội cần đẩy mạnh công tác thông tin trên các phương tiện truyền thông để liên hệ với các thân nhân, gia đình có mộ bị vùi lấp, thiệt hại tại khu vực sạt lở để phối hợp trong quá trình khắc phục, tạo được sự đồng thuận về phương án xử lý đối với các mộ bị thất lạc, hư hại, buộc phải di dời...

Vì khối lượng đất đá rất lớn nên công tác khắc phục hậu quả sạt lở dự kiến sẽ diễn ra nhiều ngày

HOÀNG SƠN

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, sau trận mưa lớn kèm theo lũ quét vào ngày 14.10, tại nghĩa trang Hòa Sơn đã xuất hiện 6 điểm sạt lở, ước tính hơn 15.700 m3 đất đá phủ lấp diện tích khoảng hơn 2,2 ha, ảnh hưởng đến 610 ngôi mộ. Trong đó, có mộ bị vùi lấp, có mộ bị cuốn trôi chưa xác định được dấu tích.

Từ chiều qua (20.10), được sự nhất trí của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Sư đoàn 315 đã tổ chức lực lượng, phương tiện, cơ động giúp nhân dân khắc phục sạt lở tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đang nỗ lực thu dọn đất đá, cây cối gãy đổ tại hiện trường, từng bước khắc phục, xác định các khu vực mộ bị vùi lấp tại nghĩa trang Hòa Sơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.