SAWACO với mục tiêu đảm bảo cấp nước an toàn

11/12/2022 09:00 GMT+7

Ngày 9.12, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) tổ chức hội thi Bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TP.HCM lần thứ 4 năm 2022. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi và phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội tham gia hội thi Bàn tay vàng công nhân ngành cấp nước TP.HCM lần thứ 4

ẢNH: XUÂN KHÁNH

Học hỏi và ôn luyện tay nghề, thúc đẩy sự sáng tạo

Hội thi năm nay có chủ đề nâng cao chất lượng thi công góp phần giảm thất thoát nước. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và tuyên dương các gương điển hình, nhân rộng những mô hình hay, giải pháp sáng tạo và áp dụng vào thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Tham gia dự thi là lực lượng công nhân trực tiếp thi công đường ống cấp nước đến từ 17 đơn vị trực thuộc SAWACO, các công ty liên kết, công ty thành viên và một số đơn vị cấp nước khu vực miền Nam như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ…

Theo ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc SAWACO, đây là lần thứ 4 công ty tổ chức hội thi Bàn tay vàng cho công nhân ngành cấp nước. Đây là một sự kiện mang lại làn gió mới cho phong trào thi đua, khuấy động nếp làm việc hằng ngày, tạo môi trường giao lưu, học hỏi cho công nhân ngành cấp nước học hỏi và ôn luyện tay nghề, thúc đẩy sự sáng tạo…

Theo ông Bùi Thanh Giang, hội thi Bàn tay vàng được SAWACO tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là dịp để phát hiện, tôn vinh lực lượng công nhân ngành cấp nước đang trực tiếp lao động sản xuất, ra sức nâng cao trình độ cho bản thân để trở thành những nhân tố tích cực, góp phần xây dựng và phát triển TP.HCM.

Bên cạnh phần thi thực hành về thi công công trình cấp nước sạch, các đội dự thi còn trải qua phần thi lý thuyết bao gồm các nội dung về an toàn vệ sinh lao động, cấp nước an toàn, kỹ thuật quản lý mạng lưới, giảm thất thoát nước, kỹ thuật thi công đường ống cấp nước và bảo trì sửa chữa phụ tùng thiết bị mạng lưới cấp nước.

Với thâm niên 20 năm công nhân ngành nước và lần đầu tiên tham dự hội thi, ông Phan Vô Niệm (công tác tại Công ty CP cấp nước Chợ Lớn, TP.HCM) cảm thấy rất phấn khích. Ông Niệm bày tỏ, tham gia hội thi Bàn tay vàng cùng các đồng nghiệp đã mang lại sự hứng khởi, cùng cơ hội nâng cao tay nghề cho bản thân ông và đồng nghiệp.

Các đội dự thi phần thi thực hành

Kết thúc hội thi, đồng giải ba: Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân, Công ty CP cấp nước Tân Hòa; giải nhì: Xí nghiệp cấp nước sinh hoạt nông thôn; Công ty CP cấp thoát nước Cần Thơ giành giải nhất. Công ty CP cấp nước Trung An đoạt giải Bàn tay vàng.

Nâng cao chất lượng, giảm thất thoát nước

SAWACO luôn tập trung nâng cao chất lượng cấp nước an toàn, giảm thất thoát nước; xây dựng lòng tin của khách hàng, hướng đến mục tiêu xây dựng hình ảnh ngành nước TP.HCM. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân đăng ký thủ tục, các dịch vụ liên quan đến cấp nước được tốt hơn; phối hợp hành động để chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho người dân trên địa bàn cấp nước…

SAWACO đã phối hợp các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch “Giảm khai thác nước dưới đất (nước ngầm) và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP.HCM đến năm 2025”, thực hiện trám lấp giếng khoan đã ngừng khai thác hoặc cải tạo các trạm giếng dự phòng, các trang thiết bị kỹ thuật trên hệ thống nhằm đảm bảo cấp nước an toàn; vận động người dân sử dụng nước sạch, nhận diện rõ nguy cơ, tác hại của việc khai thác nước ngầm không kiểm soát.

Cùng với đó, SAWACO tổ chức khảo sát các khu nhà trọ, khu lưu trú có đông người lao động, thanh niên công nhân thuê trọ để vận động chủ nhà trọ đăng ký định mức nước sạch cho người lao động. Tổ chức lắp đặt bồn rửa tay bằng chân đạp và trụ nước uống tại vòi tại trạm y tế phường trên địa bàn Q.Tân Phú. Trao tặng quà và tặng máy tính cũ còn sử dụng tốt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các đội dự thi đến từ nhiều tỉnh, thành và đơn vị trong ngành cấp nước

Trong năm 2022, SAWACO vinh dự có các gương điển hình được trao tặng Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 22 và Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần thứ 12. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành cấp nước TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.