Sẽ khẩn trương khắc phục điện chập chờn

20/03/2014 09:51 GMT+7

Sau khi báo Thanh Niên đăng bài “Điện chập chờn, dân bức xúc” phản ánh về chất lượng điện tại thôn Hà Tây Đông (xã Triệu An, H.Triệu Phong, Quảng Trị), Công ty điện lực Quảng Trị đã trực tiếp về địa phương tìm hiểu thêm thông tin.

Trao đổi với PV ngày 19.3, ông Phan Văn Vĩnh, PGĐ công ty thừa nhận phản ánh trên là đúng sự thật và cho biết sở dĩ điện ở khu vực này chập chờn là do hệ thống điện bàn giao trước đây gồm lưới điện 0,2kV, tiết diện dây nhỏ được cấp điện từ 2 trạm biến áp cũ.

“Năm 2013, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức, dự án sửa chữa, nâng cấp quy mô lưới điện tại thôn Hà Tây Đông đã thực hiện gồm: xây dựng mới 1 trạm biếp áp và 2 xuất tuyến hạ thế 0,4kV để khắc phục sự cố trên. Đến tháng 12.2013, đơn vị thi công đã cơ bản hoàn thành, nghiệm thu.

Nhưng đến ngày 9.1.2014, đơn vị thi công thực hiện kéo dây hạ thế để đóng điện thì 2 hộ dân ở thôn Hà Tây Đông ngăn cản. Lý do, họ yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện đền bù giải phóng hành lang hoặc ít nhất phải có văn bản đền bù thì mới cho tiếp tục kéo dây”, ông Vĩnh nói. Cũng theo ông Vĩnh, Công ty đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương và Ban quản lý Dự án Điện nông thôn miền Trung để sớm giải quyết vướng mắc, nhằm đóng điện vào hệ thống đường dây mới xây dựng, để phục vụ nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Phúc

>> Điện chập chờn, dân bức xúc
>> Về sự cố "điện chập chờn" tại Đà Nẵng: VDC3 đang xem xét phương án đền bù cho khách hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.