Sẽ rà soát, chấn chỉnh việc chăm sóc cây xanh trong trường học

Bích Thanh
Bích Thanh
04/04/2023 21:08 GMT+7

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đã có những trao đổi về việc quản lý, chăm sóc cây xanh trong trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh

Sẽ rà soát, chấn chỉnh việc chăm sóc cây xanh trong trường học - Ảnh 1.

Sau sự cố cây xanh bật gốc tại Trường THCS Trần Văn Ơn, TP.HCM sẽ rà soát, chấn chỉnh công tác chăm sóc cây xanh trong trường học

BÍCH THANH

Sau sự cố về việc cây xanh trong trường học bật gốc xảy ra tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) vào sáng ngày 3.4, chiều nay, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết việc phối hợp với các cơ quan có chuyên môn trong việc chăm sóc cây xanh trong trường học là yêu cầu bắt buộc. Thời gian tới đây, ngành giáo dục sẽ rà soát, chấn chỉnh công tác này.

Theo ông Dũng, hàng năm, Sở GD-ĐT đều có văn bản chỉ đạo việc đảm bảo an toàn cây xanh, các hạng mục công trình có khả năng thiếu an toàn trong nhà trường, đặc biệt chú trọng trong mùa mưa bão. Trong đó lưu ý các đơn vị trường học, phòng giáo dục tham mưu UBND quận, huyện thực hiện rà soát, có kế hoạch cụ thể, chú trọng công tác phối hợp trong chăm sóc, kiểm tra cây xanh trong trường học.

Việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn là yêu cầu bắt buộc đối với các nhà trường trong việc kiểm tra cây xanh trong trường học cũng như các hạng mục đảm bảo an toàn. Hoạt động bảo vệ chăm sóc cây xanh trong trường học đã được phân cấp quản lý rất cụ thể. Hạng mục cây xanh trong trường học là một nội dung chuyên môn sâu. Lãnh đạo các trường phải có kế hoạch đánh giá tình hình cây xanh trong nhà trường để có kế hoạch chỉ đạo các bộ phận liên quan, nhất là công tác phối hợp với các cơ quan có chức năng về cây xanh, đánh giá hệ thống cây xanh trong trường, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, phụ huynh…

Ngoài ra, TP.HCM có nhiều trường học có lịch sử lâu đời với nhiều cây cổ thụ. Tính chất của cây, việc chăm sóc đòi hỏi phức tạp hơn so với các trường học sau này cây xanh được trồng theo danh mục. Với những đơn vị này, phòng giáo dục, UBND quận, huyện phải có quan tâm cụ thể, hướng dẫn các trường chăm sóc cây xanh, phối hợp với các cơ quan có chuyên môn sâu. Tùy vào quy mô cây xanh, trường phải phối hợp với các cơ quan chuyên môn để mé nhánh, di dời cây xanh. Việc chăm sóc, phát triển cây xanh trong trường học được nêu rất rõ trong các thông tư, nghị định của Chính phủ, các quyết định, hướng dẫn của UBND TP, Sở Xây dựng TP.

Trước câu hỏi về việc Sở GD-ĐT có ban hành danh mục cây xanh trong trường học, ông Dũng cũng cho hay, tất cả các trường học đều phải thực hiện theo danh mục cây xanh mà cơ quan chuyên môn đã tham mưu để UBND TP.HCM ban hành quy định được phép trồng trong đô thị. Đặc biệt trong các dự án xây dựng trường học đều có những yêu cầu về đảm bảo an toàn trong nhà trường, trong đó có quy định về cây xanh thuộc lĩnh vực quản lý chuyên môn, trước khi phê duyệt cho trường được phép đưa vào sử dụng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.