SEA Games 32: Báo Malaysia lo lắng cho đội tuyển U.22 sớm gặp Việt Nam, Thái Lan

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/04/2023 20:00 GMT+7

Báo giới Malaysia đã tỏ ra lo lắng cho cơ hội đoạt HCV bóng đá SEA Games năm nay sau khi đội tuyển U.22 rơi vào 'bảng tử thần'.

Theo tờ BH Online, đội tuyển U.22 Malasia sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn ngay từ vòng bảng tại SEA Games ở Campuchia vào tháng tới. Đoàn quân của HLV Elavarasan dẫn dắt rơi vào bảng B 'tử thần' với đương kim vô địch Việt Nam và đội giành nhiều HCV nhất môn bóng đá SEA Games, Thái Lan. Không những vậy, bảng đấu này còn có U.22 Singapore và U.22 Lào.

SEA Games 32: Báo Malaysia lo lắng cho đội tuyển U.22 sớm gặp Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 1.

Báo giới Malaysia lo lắng cơ hội đi tiếp của đội tuyển U.22 tại SEA Games 32

FAM

Tờ báo này nhận định, nhìn vào kết quả bốc thăm, đoàn quân của HLV Elavarasan cần tận dụng khoảng thời gian này để chuẩn bị thật kỹ lưỡng bởi không dễ để họ nằm trong số 2 đội đầu bảng B đi tiếp vào bán kết.

Bảng A có vẻ dễ thở hơn với chủ nhà U.22 Campuchia, U.22 Indonesia, U.22 Myanmar, U.22 Philippines và U.22 Timor Leste. Môn bóng đá nam tại SEA Games 32 ở Phnom Penh sẽ khai màn sớm hơn, từ 29.4 đến 16.5.

Trong khi đó, sau kết quả bốc thăm, tờ Harian Metro thậm chí còn đánh giá rằng, hy vọng đoạt HCV bóng đá nam SEA Games ở Campuchia dường như đang tắt dần đối với đội tuyển U.22 Malaysia bởi nằm ở bảng đấu có các đối thủ mạnh U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan.

SEA Games 32: Báo Malaysia lo lắng cho đội tuyển U.22 sớm gặp Việt Nam, Thái Lan - Ảnh 2.

Kết quả bốc thăm bóng đá nam SEA Games 32

VFF

"Sự góp mặt của Việt Nam và Thái Lan chắc chắn sẽ gây khó khăn cho đoàn quân do HLV Elavarasan dẫn dắt. Lần cuối cùng đội tuyển vô địch môn bóng đá nam là tại SEA Games ở Indonesia vào năm 2011. Nhưng năm nay đội tuyển dự kiến sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn khi Thái Lan và Việt Nam được coi là ở một đẳng cấp cao hơn và có sự cọ xát chất lượng khi vừa tham dự Doha Cup, giải đấu có sự góp mặt của các đội mạnh như Ả Rập Xê Út, UAE. Trong đó, U.22 Thái Lan để lại ấn tượng với trận thắng Qatar. Tuy nhiên, việc vô địch Merlion Cup tại Singapore vào cuối tháng trước sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ chúng ta sau khi đánh bại Campuchia 4-1, rồi thắng Hồng Kông 2-1 ở trận chung kết", tờ Harian Metro viết.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.