Sét đánh 1 người chết, 1 người bị thương ở Sơn La

20/06/2023 10:16 GMT+7

Trong lúc đi thăm ruộng mạ, ông L.V.T (trú tỉnh Sơn La) đã bị sét đánh tử vong. Ngoài ông T., sét cũng làm bị thương một người khác trên địa bàn tỉnh này.

Thống kê của Cục quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, từ 19 giờ ngày 18.6 đến 19 giờ ngày 19.6, các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40 - 60 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Mù Cang Chải (Yên Bái) 108 mm, Chợ Mới (Bắc Kạn) 105 mm, Thanh Thịnh (Bắc Kạn) 98 mm, Mường Bám 1 (Sơn La) 105 mm, Định Hoá (Thái Nguyên) 173 mm...

1 người chết, 1 người bị thương do sét đánh tại Sơn La - Ảnh 1.

1 người chết, 1 người bị thương do sét đánh tại Sơn La

T.N

Từ 19 giờ ngày 19.6 đến 7 giờ ngày 20.6 khu vực miền núi phía bắc rải rác có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Quản Bạ (Hà Giang) 77 mm, Thèn Sìn (Lai Châu) 56 mm.

Sét đánh 1 người chết, 1 người bị thương ở Sơn La

Mưa giông kèm theo lốc, sét từ ngày 17 - 19.6 đã gây một số thiệt hại về người và tài sản tại các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Tại tỉnh Sơn La, có 1 người chết và 1 người bị thương do sét đánh. Nạn nhân tử vong là ông L.V.T (52 tuổi, trú bản Khoang, xã Chiềng Khoang, H.Quỳnh Nhai) bị sét đánh khi đi thăm ruộng mạ.

Thiên tai cũng gây thiệt hại 20,93 ha lúa và hoa màu (Sơn La 0,65 ha, Thái Nguyên 0,28 ha, Bắc Kạn 20 ha).

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.