Singapore mang đẳng cấp thế giới đến SEA Games 2015

05/02/2014 00:12 GMT+7

Đầu năm 2014, nước chủ nhà SEA Games 2015 Singapore đã giới thiệu Khu liên hợp thể thao hiện đại bậc nhất châu Á, còn được gọi là Singapore Sports Hub, với trị giá hơn 1 tỉ USD, sắp hoàn thành vào tháng 4 tới đây.

Đầu năm 2014, nước chủ nhà SEA Games 2015 Singapore đã giới thiệu Khu liên hợp thể thao hiện đại bậc nhất châu Á, còn được gọi là Singapore Sports Hub, với trị giá hơn 1 tỉ USD, sắp hoàn thành vào tháng 4 tới đây.


Ảnh: G.L
 

Khu liên hợp này được xây dựng từ tháng 9.2010 trên nền sân vận động quốc gia cũ tại khu vực Kallang, nhưng được mở rộng thêm với diện tích gần 35 ha. Trong đó, sân vận động chính được xây mới hoàn toàn có sức chứa 55.000 chỗ ngồi với mái che đóng mở khi trời mưa.

Bên cạnh đó là nhà thi đấu dưới nước có sức chứa 6.000 chỗ ngồi; Nhà thi đấu Sports Arenas dùng để tổ chức các sự kiện lớn như giải quần vợt WTA Championships mà Singapore trở thành chủ nhà mới trong 5 năm (từ 2014 - 2018) diễn ra vào tháng 10 hằng năm; khu thi đấu ngoài trời dành cho các môn dưới nước (Water Sports Centre); nhà thi đấu đa năng với các môn bóng bàn, cầu lông, cầu mây...

Giang Lao

>> Những ngôi sao SEA Games 27: Tết 2014 đặc biệt hơn cả
>> SEA Games 2015 có thể dành cho U.21
>> Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai đính hôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.