Số lượng sách xuất bản 2023 giảm sâu

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
19/01/2024 07:01 GMT+7

Số lượng sách xuất bản năm 2023 giảm sâu là nhận định của ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT-TT).

Tại Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản (NXB) năm 2023 do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT và Hội Xuất bản tổ chức ngày 18.1 ở Hà Nội, ông Nguyễn Nguyên đánh giá năm 2023 là năm ngành xuất bản đối mặt với sức mua giảm sâu dẫn đến tình trạng rất khó khăn. Trong khi đó, những chính sách thực sự có tác động tích cực đến ngành xuất bản lại chưa nhiều. Ngành xuất bản cần cú hích từ chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT), đặc biệt nếu thuế suất giảm về 0%.

Số lượng sách xuất bản 2023 giảm sâu- Ảnh 1.

Dế mèn phiêu lưu ký có nhiều bản sách khác nhau

NXB KIM ĐỒNG

Theo ông Nguyên, có thể thấy rõ việc sức mua giảm sâu qua con số 33.000 xuất bản phẩm trong đó có 29.000 đầu sách, với lượng 450 triệu bản in và 50 triệu bản sách điện tử của năm 2023. Con số này cho thấy xuất bản giảm đến khoảng 11% về số đầu sách và khoảng 16% số bản sách so với năm 2022.

Mặc dù vậy, theo ông Nguyên, điểm sáng của ngành xuất bản năm qua là sự phát triển của sách điện tử. Năm 2023, số lượng NXB sách điện tử tăng từ 19 lên 24. Số đầu sách điện tử xuất bản trong năm đạt 4.600 đầu (tăng 31,4%), đưa tỷ lệ xuất bản phẩm điện tử/tổng số xuất bản phẩm đạt 15,3%, vượt chỉ tiêu 12%. Sách nói tiếp tục là khu vực phát triển nóng, doanh thu từ xuất bản điện tử chủ yếu từ nguồn sách này. Quy mô doanh thu thị trường sách nói đạt 80 tỉ đồng; số lượt nghe sách nói, sách điện tử trong năm đạt 40 triệu lượt (tăng 25% so với năm 2022).

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thanh Lâm cho biết ngành xuất bản VN không ngoài xu thế nói chung của truyền thông thế giới khi thời gian với mỗi người ngày càng ít. Theo đó, cần tận dụng thế mạnh của nền tảng số trong công nghiệp nội dung, trong đó có xuất bản. Ông cho rằng cần thay đổi quan điểm về sách, theo đó sách không chỉ là tri thức mà còn là một sản phẩm dịch vụ.

Ông Lâm cũng lưu ý các NXB về việc "chuyển đổi số phải nảy số, mang lại doanh thu cho ngành xuất bản". Các NXB cần tập trung chuyển đổi số theo hướng đổi mới mô hình cơ quan xuất bản - công nghệ; sản xuất các xuất bản phẩm đặc sắc và phân phối nội dung đa nền tảng, đa phương tiện với phương châm bám sát nhu cầu và sở thích của độc giả - đặc biệt là thế hệ trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm đề nghị cần sử dụng công nghệ, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều hơn trong xuất bản. Sử dụng AI, dữ liệu nhập vào có kiểm soát để rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm chi phí trong công tác xuất bản. Ông cũng nhắc tới việc xây dựng hệ sinh thái xuất bản điện tử và tiêu dùng điện tử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.