Sơ tán người trên biển bị đóng băng

10/02/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Chính quyền Ukraine đã đưa trực thăng đi giải cứu các tàu bị mắc cạn vì nước đóng băng tại vùng biển Azov, nằm ở phía bắc biển Đen.

Lực lượng cứu hộ phải giải cứu các thuyền viên từ khoảng 60 tàu thuyền đang mắc cạn hoặc trôi dạt tại vùng biển này.

 
Công tác cứu hộ tại vùng biển bị đóng băng - Ảnh: Reuters

Điển hình như con tàu Kapitan Chudinov hiện không thể di chuyển đến cảng gần nhất tại vùng Kerch, phía đông nam Ukraine.

Trực thăng đã phải đưa một thành viên bị thương của thủy thủ đoàn đến bệnh viện để cứu chữa.

Tàu Avaks 1 do các thủy thủ người Nga điều khiển cũng đang bị hư hỏng nặng nề do băng tuyết và các thành viên đang tê cóng.

Nhiệt độ xuống thấp đến khoảng âm 25 độ C đang khiến hầu hết vùng biển Azov đóng băng trong khi đợt lạnh này đã làm hơn 130 người thiệt mạng ở Ukraine.

Ngô Minh Trí

>> Bộ trưởng Tài chính Ukraine từ chức
>> CH Czech đồng ý cho ông Tymoshenko tị nạn chính trị
>> Chính quyền Ukraine bị tố tra tấn “nữ hoàng khí đốt”
>> Chồng bà Tymoshenko xin tị nạn ở CH Czech

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.