Sóng nhiệt bao trùm miền bắc Trung Quốc, nhiệt độ Bắc Kinh phá kỷ lục

22/06/2023 19:10 GMT+7

Nhiệt độ ở Bắc Kinh hôm nay vượt qua mức 41 độ C và phá vỡ kỷ lục về ngày nóng nhất trong tháng 6, giữa lúc cái nắng thiêu đốt đã quay trở lại nhiều khu vực ở miền bắc Trung Quốc.

Sóng nhiệt bao trùm miền bắc Trung Quốc, nhiệt độ Bắc Kinh phá kỷ lục - Ảnh 1.

Một người đàn ông trầm mình trong nước tại một con kênh ở Bắc Kinh ngày 22.6

AFP

Một trạm khí tượng ở vùng ngoại ô phía nam Bắc Kinh, nơi được xem là thước đo chuẩn về thời tiết tại thủ đô Trung Quốc, đã ghi nhận mức nhiệt 41,1 độ C lúc 15 giờ 19 ngày 22.6 (giờ địa phương), theo báo Beijing News. Kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tháng 6 trước đó là 40,6 độ C, được ghi nhận vào ngày 10.6.1961.

"Hôm nay đã trở thành một trong những ngày nóng nhất ở Bắc Kinh kể từ khi có đầy đủ hồ sơ", tờ báo cho hay.

Tại thị trấn Thang Hà Khẩu ở phía đông bắc Bắc Kinh, nhiệt độ thậm chí còn cao hơn, lên tới 41,8 độ C, khiến thị trấn nhỏ này trở thành điểm nóng nhất ở Trung Quốc trong ngày 22.6.

Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc không lập tức xác nhận liệu các kỷ lục về nhiệt độ đã bị phá vỡ hay chưa.

Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo màu cam - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo thời tiết khắc nghiệt, cho biết nhiệt độ có thể lên tới 39 độ C từ hôm nay đến ngày 24.6.

Thế giới 'hầm hập' vì El Nino

Mức 41,1 độ C hôm 22.6 cũng là mức nhiệt độ cao thứ hai trong lịch sử Bắc Kinh. Mức nhiệt độ cao nhất được từng ghi nhận tại thành phố gần 22 triệu dân này là 41,9 độ C vào ngày 24.7.1999.

Các tỉnh thành bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc ở miền bắc và Sơn Đông ở miền đông Trung Quốc đã hứng chịu nắng nóng gay gắt vào tuần trước. Cơ quan khí tượng quốc gia đã đưa ra cảnh báo về say nắng sớm hơn gần 2 tuần so với những năm trước.

Nắng nóng cũng khiến các nhà chức trách tăng cường nỗ lực bảo vệ mùa màng và đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Người làm việc ngoài trời cũng được cho nghỉ vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Tại Thiên Tân, một thành phố cảng với dân số hơn 13 triệu người, nhu cầu sử dụng máy điều hòa không khí tăng cao đã khiến lượng điện tiêu thụ nhảy vọt lên mức 14,54 triệu kilowatt vào ngày 15.6, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Nhiệt độ tại một khu vực nội thành Thiên Tân ngày 22.6 lên tới 41,2 độ C, phá kỷ lục địa phương.

Đợt nắng nóng mới nhất, trùng với kỳ nghỉ Tết Đoan ngọ kéo dài đến cuối tuần ở Trung Quốc, cũng sẽ ảnh hưởng đến khu tự trị Nội Mông và khu tự trị Tân Cương ở phía bắc và tây bắc nước này, theo cơ quan khí tượng quốc gia.

Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh dương, Reuters cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.