Sự trỗi dậy của bóng đá Ý ở Champions League

16/03/2023 16:10 GMT+7

Lần đầu tiên sau 17 năm, bóng đá Ý có tới 3 đại diện lọt vào tứ kết Champions League.

“Bóng đá Ý thống trị tứ kết Champions League”, trang Football-Italia đưa tin sau khi Napoli đè bẹp Eintracht Frankfurt với tỷ số 3-0 ở trận lượt về vòng 16 đội, qua đó tiếp bước AC Milan và Inter Milan để lọt vào tứ kết. Serie A đang có mùa giải quật khởi ở sân chơi số 1 châu Âu với 3 đại diện góp mặt tại tứ kết, nhiều hơn Ngoại hạng Anh (2), La Liga (1) hay Bundesliga (1).

Đây là lần đầu sau 17 năm, bóng đá Ý mới lại góp mặt 3 đại diện ở vòng tứ kết. Champions League 2005 - 2006 là mùa giải gần nhất Serie A để lại dấu ấn khi AC Milan, Inter Milan và Juventus cùng lọt vào tứ kết, nhưng rốt cuộc chỉ có AC Milan đi đến vòng cuối cùng.

Sự trỗi dậy của bóng đá Ý ở Champions League - Ảnh 1.

Inter Milan (áo vàng) đánh bại Porto để góp mặt tại tứ kết Champions League

AFP

Cụm từ “thống trị” mà báo chí Ý sử dụng chỉ mang hàm nghĩa chỉ số lượng, bởi có đông đại diện không đồng nghĩa chắc chắn vô địch. Lần gần nhất một đội bóng Ý vô địch Champions League là ở mùa giải 2009 - 2010, khi Inter Milan của HLV Jose Mourinho đánh bại Chelsea, Barcelona và Bayern Munich để lên đỉnh châu Âu.

Suốt 13 mùa giải sau đó, bóng đá Ý lận đận ở Champions League. Ngoại trừ Juventus có 2 lần về nhì (ở mùa 2014 - 2015 và 2016 - 2017) hay AS Roma lọt vào bán kết mùa 2017 - 2018, các đại diện nước Ý thường bị loại sớm ở vòng bảng hoặc vòng 16 đội. Đơn cử, HLV Antonio Conte từng đưa Inter Milan lên đỉnh Serie A, nhưng bước ra Champions League, nửa xanh - đen thành Milan bị loại ngay ở vòng bảng.

AC Milan cũng chật vật ở sân chơi châu Âu dù là đội nhiều thành tích nhất với 7 chức vô địch. Lần gần nhất AC Milan lọt vào tứ kết Champions League là mùa 2011 - 2012, nơi thầy trò HLV Massimiliano Allegri dừng bước trước Barcelona hùng mạnh. Trước khi trở lại ở mùa giải này, đội chủ sân San Siro từng chìm ngập ở Europa League, hoặc sớm bị loại ở vòng bảng Champions League.

Sự trỗi dậy của bóng đá Ý ở Champions League - Ảnh 2.

AC Milan có cơ hội tiến xa

AFP

Gió đổi chiều ở mùa giải này, trước tiên bởi các đội bóng Ý đã nỗ lực và bản lĩnh hơn ở sân chơi châu Âu. Trước khi lọt vào vòng 16 đội, Inter Milan đã chơi tốt ở vòng bảng khi đẩy Barcelona xuống Europa League để giành quyền đi tiếp. Khác với bộ mặt bạc nhược, yếu đuối thời HLV Conte, Inter Milan của HLV Simone Inzaghi chơi nỗ lực và quyết tâm hơn. Tương tự, AC Milan cũng rất cố gắng, tận dụng những ưu thế nhỏ nhất để lách cửa hẹp đi tiếp.

Một yếu tố nữa ủng hộ các đội Ý như AC Milan, Inter Milan là dù đứng nhì bảng, nhưng hai đội này được gặp những đội nhất bảng “dễ thở” ở vòng 16 đội như Tottenham hay Porto. Nếu các đại diện Serie A gặp Bayern Munich, Real Madrid hay Man City, có thể lực lượng đã không được bảo toàn. Việc gặp đối thủ vừa tầm, lại đang có đà nỗ lực từ vòng bảng đã giúp các đội bóng Ý chơi chặt chẽ, toan tính để đi tiếp.

Tuy nhiên, tâm điểm cho đà trỗi dậy của Serie A lại thuộc về một đội bóng ít chất Ý nhất, đó là Napoli. Đội bóng của Juliano Spalletti đang có mùa giải thăng hoa khi dẫn đầu bảng đấu có Liverpool và Ajax Amsterdam. Ở vòng 16 đội, Napoli đè bẹp Eintracht Frankfurt ở cả hai lượt đấu, không cho đối thủ cơ hội phản kháng.

Sự trỗi dậy của bóng đá Ý ở Champions League - Ảnh 3.

Napoli đang thăng hoa

AFP

Napoli đang thăng hoa nhờ những cá nhân kiệt xuất, kết hợp với lối chơi tấn công dữ dội, cống hiến với cường độ nghẹt thở. Khát vọng và tốc độ đã giúp Napoli cuốn phăng nhiều đối thủ mạnh ở giải đấu năm nay. So với Juventus, đội bóng Ý gần nhất góp mặt ở chung kết Champions League, Napoli kém hơn ở kinh nghiệm và sự già dặn. Nhưng, chính sự khó lường và tận hiến sẽ biến Napoli thành chướng ngại đáng gờm.

“Các đội đều đang sợ Napoli. Chúng tôi đang chơi hay và mọi CLB muốn thắng Napoli đều phải rất chật vật”, Piotr Zielinski chia sẻ. Napoli đang tái hiện hình ảnh Atalanta ở Champions League 2019 - 2020, nhưng khác ở chỗ đội bóng của HLV Spalletti đang thống trị tại Serie A với 18 điểm hơn đội nhì bảng. Napoli có thể toàn tâm toàn ý cho Champions League.

Với 2 đội bóng giàu truyền thống và 1 đội bóng đang có phong độ cao hàng đầu châu Âu, bóng đá Ý có quyền chờ đợi ở Champions League mùa này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.