Sửa cầu treo giúp dân

10/09/2023 09:44 GMT+7

4 tháng qua, đoàn viên, thanh niên tại H.Đăk Glei (Kon Tum) đã tổ chức sửa chữa 2 cầu treo phục vụ dân sinh.

Theo đại diện UBND xã Đăk Choong (H.Đăk Glei), gần 130 hộ dân tại thôn Kon Riêng có khu đất sản xuất nằm bên kia bờ suối Đăk Mi. Hằng ngày, người dân muốn qua khu sản xuất cần phải đi qua 2 cầu treo bắc qua suối Đăk Mi. 2 cầu này được người dân trong thôn làm từ lâu, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng.

Sửa cầu treo giúp dân  - Ảnh 1.

Cầu thứ nhất có thành cầu bằng rọ thép. Mặt cầu được làm từ miếng ván gỗ nhỏ, xe máy chở nông sản không đi qua được nên người dân chủ yếu đi bộ qua cầu. Năm 2021 do ảnh hưởng của cơn bão lớn cầu đã bị cuốn trôi hoàn toàn.

Cầu thứ hai, mặt cầu được chắp vá tạm bợ bởi những tấm ván bìa. Ở nhiều đoạn, mặt cầu đã bị hư hại, mục nát. Hai bên thành cầu được đan gia cố bằng lưới B40. Cầu này người dân cũng không thể sử dụng để vận chuyển nông sản bằng xe máy qua lại. Trong khi đó dòng suối Đăk Mi, đoạn chảy qua khu sản xuất của thôn Kon Riêng, vừa sâu vừa chảy xiết.

Sửa cầu treo giúp dân  - Ảnh 2.

Để phục vụ việc đi lại, canh tác cũng như vận chuyển nông sản của người dân thôn Kon Riêng, Huyện đoàn Đăk Glei đã kêu gọi vận động quyên góp quỹ để sửa chữa 2 cầu treo. Sau một thời gian kêu gọi, Huyện đoàn Đăk Glei đã vận động, kêu gọi được trên 500 triệu đồng.

Sau khi có kinh phí, tháng 6 vừa qua, Huyện đoàn Đăk Glei đã huy động lực lượng với trên 800 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia sửa chữa 2 cầu dân sinh.

Sửa cầu treo giúp dân  - Ảnh 1.

Cây cầu treo thứ nhất đã được Huyện đoàn Đăk Glei sửa chữa, nâng cấp

DUY KHÁNH

Theo đó, 2 cầu đã được thay phần ván mặt cầu bằng thép, thay mới phần thành cầu bằng những thanh thép vững chắc. Thay mới các trụ bê tông neo cáp treo chính để nâng trọng tải của cầu. Đến nay 1 cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Riêng 1 cầu vẫn đang trong quá trình sửa chữa.

Theo anh Khánh, việc sửa chữa cầu nhằm giúp bà con thuận tiện canh tác, sản xuất. Sau khi nâng cấp, xe máy có thể qua lại để chuyên chở nông sản, giảm bớt công sức, giảm thiểu tai nạn rủi ro cho người dân khi qua suối để trồng trọt, chăn nuôi.

Ông A Tương, Phó chủ tịch UBND xã Đăk Choong, cho hay 2 cầu treo bị xuống cấp khiến người dân phải lội suối sang khu sản xuất. Dòng suối Đăk Mi lại khá sâu nên các phương tiện không thể vận chuyển nông sản qua lại. Do đó người dân chỉ có thể gùi nông sản rồi lội qua sông. Trong khi đó mùa mưa bão đang đến gần, việc người dân lội qua suối để canh tác tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

"Hoạt động này của Huyện đoàn Đăk Glei là rất thiết thực, đáp ứng được nhu cầu bức thiết của người dân", ông Tương nói.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.