Sửa lại nhà dân bị hư hỏng do máy bay rơi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
12/01/2024 16:23 GMT+7

Sau sự cố máy bay rơi khi huấn luyện ở Quảng Nam, Sư đoàn 372 đã cử lực lượng đến các gia đình bị thiệt hại để khắc phục, sửa chữa lại nhà cho người dân.

Ngày 12.1, các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 (thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) có mặt tại khối phố Bình Minh, P.Điện Nam Bắc (TX.Điện Bàn, Quảng Nam) để sửa chữa nhà các hộ dân bị hư hỏng sau sự cố vụ máy bay SU-22M4 rơi khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện vào ngày 9.1.

Sửa lại nhà dân bị hư hỏng do máy bay rơi- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 372 sửa chữa nhà dân bị hư hỏng

NAM THỊNH

Theo đó, các chiến sĩ của sư đoàn đã tháo dỡ mái tôn của gia đình bà Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi) bị hư hỏng sau sự cố rơi máy bay quân sự, để lợp tôn mới. Bà Hiền cho hay, ảnh hưởng từ vụ máy bay rơi, mái tôn nhà sau của bà thủng nhiều chỗ, lực lượng chức năng đến kiểm tra và thay mới tất cả phần tôn bị hư hỏng.

Thiệt hại nặng nhất trong vụ việc là nhà ông Nguyễn Thanh Chính (70 tuổi) bị sập một phần. Theo ông Chính, Sư đoàn 372 đã lợp lại toàn bộ ngói, đổ mới một dầm xung quanh mái nhà, những phòng bị ảnh hưởng được sư đoàn xây mới hoàn toàn.

Sửa lại nhà dân bị hư hỏng do máy bay rơi- Ảnh 2.

Những mái tôn bị hư hỏng sau sự cố rơi máy bay sẽ được thay mới

NAM THỊNH

Bên cạnh những nhà bị hư hại được khắc phục, Sư đoàn cũng đền bù thiệt hại về hoa màu, cây cối trong vườn nhà của người dân bị hư hại. Dự kiến, việc khắc phục được hoàn thành trước Tết Nguyên đán để người dân đón tết.

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chủ tịch UBND TX.Điện Bàn cho hay, công tác hỗ trợ, đền bù cho người dân thiệt hại sau sự cố rơi máy bay SU-22M4 cơ bản ổn. Người dân đồng tình cao với phương án khắc phục của cơ quan chức năng.

Về phần đền bù, hỗ trợ hoa màu, cây cối thiệt hại cơ bản xong, còn việc sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng lực lượng chức năng đang triển khai.

Theo ông Hà, riêng trường hợp một người dân bị thương sau sự cố rơi máy bay hiện sức khỏe đã ổn định nhưng cần theo dõi, điều trị thêm tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức.

Xử lý xong hiện trường vụ rơi máy bay SU-22M4 tại Quảng Nam

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 11 giờ ngày 9.1, máy bay SU-22M4 mang số hiệu 5880 của Trung đoàn 929 - Sư đoàn 372 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (đóng tại TP.Đà Nẵng) do đại úy Đỗ Tiến Đức (36 tuổi, Phi đội trưởng Phi đội 1) điều khiển cất cánh tại sân bay Đà Nẵng để tổ chức bay huấn luyện theo kế hoạch.

Đến 11 giờ 14 cùng ngày, phi công Đỗ Tiến Đức thông báo máy bay gặp sự cố không thể quay về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và nhảy dù.

Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km, thuộc địa bàn P.Điện Nam Bắc. Sau đó, máy bay rơi xuống một bãi đất trống ở khối phố Bình Ninh (P.Điện Nam Bắc). Sau sự cố, máy bay bị hư hỏng; riêng phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định.

Tiếp nhận thông tin, Quân chủng Phòng không - Không quân đã có mặt chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.