Sức bật mới của giải đua xe đạp Về nông thôn 2019

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/05/2019 16:25 GMT+7

Nhiều bước đột phá mới sẽ xuất hiện ở Giải xe đạp Về nông thôn-Cúp Gạo Hạt Ngọc Trời lần thứ 24 diễn ra từ 19/5 đến 27/5 tới, góp phần thúc đẩy phong trào xe đạp thể thao Việt Nam.

Ở buổi công bố giải diễn ra hôm nay tại TP.HCM, đại diện Ban tổ chức cho biết giải năm nay diễn ra từ ngày 19.5 đến 27.5 thu hút 13 đội trong nước và 2 đội quốc tế là Nhật Bản, Philippines góp mặt.
Ban tổ chức công bố giải đấu lần thứ 24 năm 2019, ảnh: Khả Hòa
Giải có nhiều nét mới đột phá như lần này không còn tranh tài hạng phong trào mà chỉ dành cho các tay đua trẻ chuyên nghiệp từ 16 đến 22 tuổi. Vì thế giải thu hút rất nhiều tay đua trẻ tài năng như áo trắng Cúp truyền hình TP.HCM Nguyễn Quốc Bảo (Dược Domesco Đồng Tháp), áo trắng giải xe đạp Về Điện Biên Ismael Grospe (Philippines) hay các tay đua đã khẳng định được tên tuổi như Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Minh Luận (TP.HCM Mega Market), Ngô Văn Phương, Nguyễn Văn Dương (Tập đoàn Lộc Trời), Trần Nguyễn Duy Nhân (Quân khu 7)…Vì thế giải đấu hứa hẹn hấp dẫn về mặt chuyên môn, là cơ hội quý cho các tài năng trẻ trui rèn khả năng.
Đương kim áo trắng Cúp xe đạp HTV Nguyễn Quốc Bảo sẽ góp mặt tại giải, ảnh: Khả Hòa
Các tay đua tranh tài tổng cộng 10 chặng với tổng lộ trình 772 km, đi qua các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp và về đích tại Long Xuyên (An Giang).
Tổng giá trị giải thưởng gần 500 triệu đồng, trong đó áo vàng chung cuộc nhận 15 triệu đồng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.