Sức khỏe Giáo hoàng Francis sau 3 giờ phẫu thuật thành bụng

Khánh Như
Khánh Như
08/06/2023 08:54 GMT+7

Các bác sĩ cho biết cuộc phẫu thuật đã thành công và Giáo hoàng Francis sẽ được theo dõi tại bệnh viện trong 5-7 ngày tới.

Hãng AP sáng nay (8.6) đưa tin Giáo hoàng Francis đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài 3 giờ tại một bệnh viện ở Rome (Ý) để điều trị chứng thoát vị thành bụng.

Các bác sĩ sau đó cho biết cuộc phẫu thuật đã thành công và Giáo hoàng sẽ không bị hạn chế trong việc đi lại và làm các hoạt động khác khi hồi phục.

Sức khỏe Giáo hoàng Francis sau 3 giờ phẫu thuật thành bụng - Ảnh 1.

Giáo hoàng Francis trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Peter, Vatican, ngày 7.6

REUTERS

Bác sĩ Sergio Alfieri, người đã thực hiện ca phẫu thuật bụng đầu tiên cho Giáo hoàng vào năm 2021, tiết lộ: "Ông ấy thậm chí còn nói đùa với tôi về việc khi nào chúng tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật thứ ba". Bác sĩ này cũng cho biết họ không phát hiện thêm bệnh tật hay bệnh lý nào khác trong lúc phẫu thuật cho Giáo hoàng.

Theo tính toán của các bác sĩ, Giáo hoàng sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi trong khoảng 5-7 ngày và không được nâng bất kỳ vật nặng nào kể từ giờ.

Giáo hoàng Francis được đưa đến bệnh viện sau buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Peter. Đây là lần nhập viện thứ ba của ông kể từ khi ông được chọn làm Giáo hoàng, theo hãng AP.

Tất cả cuộc tiếp kiến riêng và chung của Giáo hoàng đã bị hủy bỏ cho đến ngày 18.6. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết các lịch trình sau đó của ông sẽ không bị ảnh hưởng. Giáo hoàng có kế hoạch thăm Mông Cổ vào cuối tháng 8. Trước lúc đó, ông dự kiến đến Bồ Đào Nha từ ngày 2-6.8 để dự sự kiện ở Lisbon.

Giáo hoàng Francis nói Vatican có sứ mệnh hòa bình bí mật ở Ukraine

Thoát vị thành bụng đôi khi được hình thành trên một vết sẹo thường là kết quả của cuộc phẫu thuật trước đó. Nó phổ biến hơn ở người lớn tuổi và cũng có thể được gây ra do béo phì hoặc yếu cơ thành bụng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.