Syria tiếp tục bị không kích

Khánh Như
Khánh Như
02/12/2023 10:01 GMT+7

Truyền thông Syria cho biết nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa của Israel vào rạng sáng hôm nay.

Truyền thông nhà nước Syria đưa tin lực lượng phòng không nước này hôm nay (2.12) đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu ở vùng lân cận của thủ đô Damascus. Theo đó, Syria tuyên bố đã bắn hạ hầu hết tên lửa của Israel.

Bộ Quốc phòng Syria sau đó cho biết Israel đã thực hiện một cuộc tấn công trên không, hướng từ cao nguyên Golan đến một số điểm ở vùng lân cận Damascus. Không có thương vong về người được báo cáo nhưng đã có một số cơ sở hạ tầng bị phá hủy, Reuters đưa tin.

Syria tiếp tục bị không kích - Ảnh 1.

Israel tấn công một nhà máy hóa chất ở Syria hồi năm 2020

AFP

Cao nguyên Golan là vùng tranh chấp giữa Syria và Israel, song hiện do Israel kiểm soát.

Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào nước láng giềng phía bắc kể từ khi cuộc nội chiến ở Syria bắt đầu vào năm 2011. Các cuộc tấn công chủ yếu nhắm vào một số lực lượng được Iran hậu thuẫn, các tay súng Hezbollah của Li Băng, cũng như vị trí của quân đội Syria, theo trang Arab News.

Tần suất của các cuộc không kích mà Israel triển khai vào Syria đã tăng lên trong bối cảnh cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra hôm 7.10. Hamas là một đồng minh của Hezbollah.

Điểm xung đột: Israel sẵn sàng diệt thành viên Hamas khắp thế giới; Ukraine phá đường sắt chiến lược của Nga

Quân đội Israel không bình luận khi được AFP hỏi về cuộc tấn công mới nhất. Israel hiếm khi lên tiếng về các cuộc oanh tạc riêng lẻ nhắm vào Syria, nhưng nước này nhiều lần tuyên bố sẽ không cho phép kẻ thù truyền kiếp Iran mở rộng sự hiện diện ở đây.

Các cuộc không kích của Israel vào ngày 26.11 đã khiến sân bay Damascus không thể hoạt động, chỉ vài giờ sau khi các chuyến bay được nối lại sau một cuộc tấn công tương tự vào 1 tháng trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.