Tai nạn ở Thủ Đức: Ba cha con gặp nạn trên đường về nhà trọ, cha tử vong

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
21/06/2022 09:00 GMT+7

Ba cha con đi xe máy về nhà trọ thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo trên quốc lộ 1K, đoạn qua TP.Thủ Đức (TP.HCM). Vụ tai nạn khiến người cha tử vong, con gái bị thương nặng.

Sáng 21.6, lực lượng chức năng Công an TP.Thủ Đức cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe đầu kéo trên quốc lộ 1K làm một người tử vong, 1 người bị thương.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

TRẦN DUY KHÁNH

Theo thông tin ban đầu, tối 20.6, xe đầu kéo BS 50H - 014.19 do một nam tài xế điều khiển đi trên quốc lộ 1K, hướng từ TP.Thủ Đức đi TP.Dĩ An (Bình Dương).

Khi đến bãi xe số 216 quốc lộ 1K (P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức), tài xế cho xe rẽ phải thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 59X2 - 159.46 do ông Nguyễn Trung Hiếu (42 tuổi) cầm lái, chở theo hai con gái là bé N.P.Y.H (10 tuổi) và N.P.K.V (7 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức).

Xe máy bị cán nát

TRẦN DUY KHÁNH

Hậu quả, ông Hiếu và bé N.P.Y.H bị thương nặng được người dân hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên ông Hiếu không qua khỏi.

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm, bị xe đầu kéo kéo vào sâu trong bãi xe và bị bể nát, biến dạng hoàn toàn, đồ dùng cá nhân của nạn nhân rơi vương vãi.

Xe máy bị kéo vào sâu trong bãi xe

TRẦN DUY KHÁNH

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, khám nghiệm điều tra nguyên nhân. Theo người dân địa phương, nhà trọ của ba cha con cách hiện trường vụ tai nạn chỉ vài trăm mét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.