Tại sao phải siết chặt môn thi đấu kể từ SEA Games 33 ở Thái Lan?

27/04/2023 13:25 GMT+7

Kể từ năm 2025, nước chủ nhà SEA Games sẽ phải tổ chức chủ yếu các môn nằm trong chương trình thi đấu của Olympic và ASIAD, đồng thời hạn chế những môn mang tính địa phương.

Tại sao phải siết chặt môn thi đấu kể từ SEA Games 33 ở Thái Lan? - Ảnh 1.

Bokator là môn võ cổ truyền của người Campuchia

BTC

Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia tổ chức thi đấu 37 môn, với tổng cộng hơn 600 nội dung. Đây là lần đầu tiên đất nước xứ sở chùa tháp tổ chức SEA Games, nhưng số lượng môn, phân môn và nội dung thi đấu lại cao nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Mặc dù vậy, Campuchia đã cắt rất nhiều môn có trong chương trình thi đấu của Olympic và ASIAD như bắn súng, bắn cung, thể hình, thể dục dụng cụ nữ, đua thuyền canoeing - rowing... Thay vào đó, nước chủ nhà lại đưa vào nhiều môn mang đậm tính địa phương như võ bokator (môn võ cổ truyền của Campuchia, có đến 16 nội dung thi đấu), kun khmer, cờ ốc chaktrang, mô tô nước.

‘Độc lạ’ môn đua mô tô nước lần đầu xuất hiện ở SEA Games, Việt Nam không thi đấu

Điều này làm ảnh hưởng đến việc đua tranh thành tích của nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam tại SEA Games 32. Không dừng lại ở đó, những VĐV thi đấu của các môn bắn súng, bắn cung, thể hình... cũng mất đi cơ hội quý giá để thi đấu cọ xát, nhằm hướng đến các đấu trường cao hơn mang tầm quốc tế như Olympic và châu Á là ASIAD.

Tại sao phải siết chặt môn thi đấu kể từ SEA Games 33 ở Thái Lan? - Ảnh 2.

Việt Nam cũng có VĐV tranh tài môn cờ ốc chaktrang tại SEA Games 32

ANH THƯ

Theo một lãnh đạo của Tổng cục TDTT, tại cuộc họp cách đây 2 tháng diễn ra ở Thái Lan, hội đồng thể thao Đông Nam Á đã có những bàn bạc để hướng đến những thay đổi những thay đổi nhất định trong cách tổ chức SEA Games, kể từ kỳ đại hội lần thứ 33 năm 2025 (Thái Lan là chủ nhà). "Tại cuộc họp vào ngày 3 và 4.5 tới đây tại Campuchia, hội đồng sẽ đưa ra quyết định về các môn thi đấu sẽ xuất hiện ở SEA Games. SEA Games sẽ tổ chức theo nguyên tắc quy định số môn Olympic và ASIAD. Trong đó, có điểm rất mới, đối với nhóm 3 (tức là môn mang tính địa phương của khu vực hoặc nước chủ nhà) thì chỉ cho phép tổ chức 2 môn với tối đa 8 nội dung thi đấu", lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết.

"Tôi cho rằng đây là một trong những điểm đổi mới quan trọng đối với các nước trong khu vực. Đặc biệt là với những nước có nhiều môn thể thao tiến tới Olympic, ASIAD, khi đang chuẩn bị rồi nhưng đến SEA Games lại không được thi đấu. Như SEA Games 32 tổ chức tại Campuchia sắp tới, các môn của Olympic như bắn súng, bắn cung,... và những môn quan trọng khác lại không xuất hiện. Điều này gây khó cho các quốc gia, kể cả Việt Nam. Tại kỳ SEA Games 33 ở Thái Lan vào năm 2025, nguyên tắc này sẽ chính thức được đưa vào áp dụng. SEA Games sẽ tổ chức chủ yếu các môn có tại Olympic và ASIAD".

Võ Bokator, Kun Khmer và cờ Ốc tại SEA Games: 3 môn truyền thống của Campuchia có gì hay?

SEA Games 32 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 5.5 (môn bóng đá thi đấu trước từ 29.4) và bế mạc vào 17.5. Đoàn thể thao Việt Nam có 1.003 người tham dự, trong đó có hơn 700 VĐV. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á năm nay là phấn đấu giành từ 89 - 120 huy chương vàng và nằm trong tốp 3 trên bảng tổng sắp huy chương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.