Tạm giữ nghi phạm bỏ nghề biển đi làm 'đại lý' bán ma túy

Nguyễn Long
Nguyễn Long
30/05/2023 12:25 GMT+7

Chánh là ngư dân ở Kiên Giang nhưng sau đó bỏ nghề đi biển lên TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) sinh sống, mua ma túy về để bán cho những người nghiện.

Ngày 30.5, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giữ Phan Trung Chánh (26 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt thanh niên bỏ nghề đi biển để làm "đại lý" bán ma túy - Ảnh 1.

Chánh bị bắt tại phòng trọ

QUANG ANH

Tối 29.5, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp Đồn Biên phòng Chí Linh, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu bắt quả tang Chánh đang tàng trữ 7 gói ma túy tổng hợp dạng khay (15 gr), 27 viên thuốc lắc tại phòng trọ số 1, nhà số 422, đường Bình Giã, P.Nguyễn An Ninh (TP.Vũng Tàu).

Bắt thanh niên bỏ nghề đi biển để làm "đại lý" bán ma túy - Ảnh 2.

Số ma túy do Chánh tàng trữ

QUANG ANH

Một lãnh đạo Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Chánh từng là ngư dân đánh bắt hải sản, làm việc cho các tàu cá ở Kiên Giang, vừa lên TP.Vũng Tàu sinh sống.

Trong thời gian ở TP.Vũng Tàu, Chánh không làm nghề đánh bắt hải sản mà mua ma túy về để bán cho những người nghiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.