Tạm giữ nữ nghi phạm trộm cắp điện thoại, lấy tiền của nhà hàng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/01/2024 18:38 GMT+7

Trong quá trình làm phụ bếp cho một nhà hàng, Đ.T.K.N đã lợi dụng sơ hở, trộm cắp điện thoại của đồng nghiệp, đồng thời lấy tiền trong quầy lễ tân.

Ngày 9.1, Công an P.Hải Châu 1 (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao một nữ phụ bếp cho Công an Q.Hải Châu thụ lý về hành vi trộm cắp tài sản. Nữ nghi phạm là Đ.T.K.N (32 tuổi, ngụ xã Hòa Phước, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), làm việc tại một nhà hàng trên đường Bạch Đằng, P.Hải Châu 1.

Trước đó, ngày 5.1, anh T.Q.B, nhân viên nhà hàng này đến Công an P.Hải Châu 1 trình báo về việc mất 1 điện thoại di động hiệu iPhone 11. Túi xách đựng điện thoại anh B. treo ở khu vực của nhân viên.

Tạm giữ nữ nghi phạm trộm cắp điện thoại, lấy tiền của nhà hàng- Ảnh 1.

Đ.T.K.N bị tạm giữ tại cơ quan công an

NGUYỄN TÚ

Công an P.Hải Châu 1 vào cuộc xác minh, nhanh chóng xác định nghi phạm là Đ.T.K.N, nhân viên phụ bếp của nhà hàng. N. khai nhận đã trộm cắp điện thoại di động của anh B. đem bán lấy tiền tiêu xài.

N. còn khai vào rạng sáng 26.12.2023, đã mở cửa vào quầy lễ tân trộm cắp tiền mặt khoảng hơn 9 triệu đồng của nhà hàng. Số tiền này N. lấy trả nợ và tiêu xài hết.

N. thừa nhận đã lợi dụng việc nhà hàng lỏng lẻo trong việc quản lý, không có người trông coi khu vực có tài sản giá trị để trộm cắp.

Công an P.Hải Châu 1 đã thu hồi điện thoại di động iPhone 11, bàn giao tang vật và nghi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu tạm giữ và mở rộng điều tra.

Xem nhanh 20h ngày 9.1: Thời sự toàn cảnh

Tạm giữ nữ nghi phạm trộm cắp điện thoại, lấy tiền của nhà hàng- Ảnh 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.