Tầm soát bàn chân bẹt và chứng cong vẹo cột sống miễn phí cho học sinh

Lê Cầm
Lê Cầm
26/05/2023 12:14 GMT+7

Từ nay đến 31.7.2023, Phòng khám ACC thực hiện tầm soát bàn chân bẹt và chứng cong vẹo cột sống miễn phí cho học sinh từ 3-18 tuổi tại 4 trung tâm ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

Đây là chương trình cộng đồng của ACC nhằm hỗ trợ các phụ huynh phát hiện và điều trị sớm những bệnh lý về cơ xương khớp học đường cho trẻ.

Bác sĩ Wade Brackenbury, Tổng giám đốc Phòng khám ACC, cho biết bàn chân bẹt và cong vẹo cột sống là hai căn bệnh thường gặp ở tuổi học đường, có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của trẻ. Trong 17 năm qua, ACC thường xuyên tổ chức tầm soát bàn chân và cột sống định kỳ cho các bé ở lứa tuổi học đường, đặc biệt là với trẻ mẫu giáo và tiểu học, nhằm nâng cao ý thức của các bậc phụ huynh và cộng đồng về nguy cơ ảnh hưởng sự phát triển về thể chất ở trẻ em.

Các số liệu tầm soát gần đây tại một số trường trên địa bàn các thành phố lớn cho thấy có một tỷ lệ đáng kể trẻ em tuổi đến trường mắc hai hội chứng xương khớp này. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2023, Phòng khám ACC đã tiến hành tầm soát định kỳ cho hơn 1.000 học sinh từ 3-10 tuổi tại một số trường học trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội. Theo đó, có hơn 30% học sinh từ 6 tuổi trở lên bị bàn chân bẹt.

Tầm soát bàn chân bẹt và chứng cong vẹo cột sống miễn phí cho học sinh  - Ảnh 1.

Tầm soát sớm giúp phát hiện trường hợp bẹt chân ở trẻ

LÊ CẦM

"Độ tuổi vàng để tầm soát bàn chân bẹt là khi bé từ 2-6 tuổi, nên với nhóm tuổi tiểu học này, có thể sẽ phải mang đế chỉnh hình bàn chân liên tục để tránh những biến chứng do bàn chân bẹt gây ra. Tuy nhiên, nếu tình trạng bàn chân bẹt được phát hiện trong khoảng từ 3-7 tuổi, việc điều trị sẽ dễ dàng hơn và trẻ có thể phát triển vòm bàn chân như bình thường khi lớn lên", bác sĩ Wade cho biết.

Hiện nay, điều trị bàn chân bẹt bằng đế chỉnh hình y khoa là phương pháp hiệu quả và không cần phẫu thuật.

Về vấn đề cột sống, có gần 25% trẻ ở độ tuổi tiểu học có những dấu hiệu phát triển bất thường ở cột sống. Đây có thể là hậu quả của việc sử dụng các thiết bị điện tử, hoặc do trẻ có thói quen duy trì tư thế xấu, và có lối sống ít vận động.

Cong vẹo cột sống gây ảnh hưởng tới dáng vóc khiến trẻ mất tự tin. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, bệnh còn tác động xấu đến chức năng hô hấp và tim mạch và là nguyên nhân gây đau lưng mạn tính khi lớn tuổi.

Để được tầm soát miễn phí, phụ huynh có thể gọi điện đặt hẹn và đưa bé tới 4 địa chỉ của trung tâm tại Đà Nẵng, Hà Nội và TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.