Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện

15/08/2023 17:02 GMT+7

Tân binh Nguyễn Thị Thùy Linh của CLB nữ Phong Phú Hà Nam khẳng định không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi lần đầu góp mặt ở đội tuyển nữ Việt Nam, chuẩn bị cho ASIAD 19.

"Cường độ tập luyện ở đội tuyển khác CLB. Ở đây nhịp độ nhanh hơn, tốc độ cầu thủ cũng tốt hơn. Ở CLB các bài tập chậm hơn. Tôi cần cố gắng và học hỏi các chị đi trước", cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh chia sẻ trong lần đầu tập trung cùng đội tuyển nữ Việt Nam.

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho ASIAD 19, HLV Mai Đức Chung triệu tập nhiều tân binh, trong đó có cầu thủ trẻ Thùy Linh (22 tuổi), bên cạnh trung vệ Phạm Thị Lan Anh và tiền vệ Nguyễn Thị Hoa. Thi đấu cho đội nữ Phong Phú Hà Nam, tiền vệ trẻ Thùy Linh coi đàn chị Tuyết Dung là hình mẫu để phấn đấu.

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 1.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Thùy Linh của đội tuyển nữ Việt Nam

HỒNG NAM

"Tôi thần tượng chị Tuyết Dung, đó là cầu thủ rất chất lượng. Tôi tập với chị Tuyết Dung nhiều năm ở CLB nên tôi hiểu. Trong sinh hoạt và tập luyện, chị Tuyết Dung đều luôn cố gắng.

Mục tiêu đợt này của tôi là tập luyện tốt để có thể có tên trong danh sách đi ASIAD. Tôi có xem các chị thi đấu. Tôi cảm thấy rất muốn ra sân cùng các chị. Tôi tự nhủ cố gắng tập luyện tốt để được HLV sử dụng", Thùy Linh nhấn mạnh.

Tài năng trẻ của CLB nữ Phong Phú Hà Nam cũng chia sẻ thêm, đội tuyển nữ Việt Nam đang chủ yếu tập sức bền, còn chưa tập trung cho khâu chiến thuật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần cố gắng của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

"Những ngày qua, HLV Mai Đức Chung cho toàn đội tập các bài sức mạnh, sức bền. Còn về chiến thuật, chúng tôi chưa tập nhiều. Với cá nhân tôi, tôi chưa quen với các chị. Nhưng sau vài buổi, tôi thấy các chị rất hòa đồng. Tôi đã gặp khó khăn ở buổi đầu, do chưa quen với cường độ nên thấy hơi run", Thùy Linh nhấn mạnh.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn duy trì tập luyện đều đặn ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). HLV Mai Đức Chung chủ yếu cho học trò rèn thể lực, sức bền để có nền tảng tốt, nhằm chuẩn bị cho ASIAD 19. Ông Chung sẽ tiếp tục sàng lọc con người, thử nghiệm nhân tố mới nhằm chọn ra đội hình tối ưu.

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 2.

Thủ môn Kim Thanh trở lại tập luyện

HỒNG NAM

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 3.

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 4.

Dương Thị Vân thi đấu rất nỗ lực tại World Cup 2023

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 5.

Các cầu thủ tập nhuần nhuyễn các bài chuyền bóng, phối hợp bật tường một chạm

HỒNG NAM

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 6.

Các thủ môn cũng phải tham gia bài tập chuyền ngắn. Thủ môn Kiều Oanh (sinh năm 2003) là "em út" của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023

HỒNG NAM

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 7.

Thanh Nhã thể hiện tốt trong buổi tập

HỒNG NAM

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 8.

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 9.

Tuyết Dung thích thú với bài tập ném bóng, được ban huấn luyện thiết kế nhằm giúp đội tuyển nữ Việt Nam rèn phản xạ

HỒNG NAM

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 10.

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 11.

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 12.

Cầu thủ trẻ Nguyễn Thị Hoa của CLB nữ Hà Nội I

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 13.

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 14.

Cầu thủ trẻ Hải Linh được đá chính 2 trận tại World Cup 2023

Tân binh đội tuyển nữ Việt Nam thần tượng Tuyết Dung, chưa quen cường độ tập luyện - Ảnh 15.

Hậu vệ Trần Thị Duyên vẫn đang thích nghi trở lại với cường độ tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam

HỒNG NAM

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.