Tấn công chết người gần tháp Eiffel ở Paris

03/12/2023 06:49 GMT+7

Một người chết và hai người khác bị thương trong vụ tấn công xảy ra gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp tối 2.12. Nghi phạm tấn công được cho là đã hét lên 'Allahu Akbar' (Thượng đế vĩ đại nhất) trước khi bị bắt.

Văn phòng công tố Paris cho biết nghi phạm tấn công là người Pháp, sinh năm 1997, đã bị bắt trong cuộc điều tra về tội giết người và âm mưu giết người, theo AFP.

Một nguồn tin cảnh sát cho hay nghi phạm tấn công là tín đồ Hồi giáo cực đoan và mắc bệnh tâm thần. Một nguồn tin khác tiết lộ nghi phạm cho biết anh ta không thể chịu đựng được việc người Hồi giáo bị giết hại trên thế giới.

Tấn công gần tháp Eiffel ở Paris, một người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công ở Paris

AFP

"Các cảnh sát vừa dũng cảm bắt giữ một kẻ tấn công đang nhắm vào những người qua đường ở Paris, xung quanh cầu Grenelle... Xin hãy tránh xa khu vực", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin viết trên X (trước đây là Twitter).

Đài BFM dẫn lời cảnh sát cho biết người đàn ông thiệt mạng có quốc tịch Đức và vũ khí của kẻ tấn công là một chiếc búa. AFP cho biết du khách người Đức bị đâm chết trong vụ tấn công.

Vụ việc xảy ra ở trung tâm Paris chưa đầy 8 tháng trước khi thủ đô của Pháp tổ chức Thế vận hội Olympic, đặt ra câu hỏi về an ninh tại sự kiện thể thao toàn cầu. Paris lên kế hoạch tổ chức lễ khai mạc chưa từng có trên sông Seine, có thể thu hút tới 600.000 khán giả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.